Bao giờ đối thủ của U22 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 30 lộ diện?

Long Nguyên Thứ tư, ngày 24/07/2019 11:10 AM (GMT+7)
Dự kiến vào tháng 10, nước chủ nhà SEA Games 30 là Philippines sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng cho 11 đội tham dự môn bóng đá nam.
Bình luận 0

Ở SEA Games 30, có 11 đội tranh tài ở môn bóng đá nam. Các đội được chia thành 4 nhóm hạt giống và được phân thành 2 bảng đấu (1 bảng 5 đội, 1 bảng 6 đội) thi đấu vòng tròn một lượt. 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào bán kết.

Theo lịch thi đấu, thời gian diễn ra vòng bảng môn bóng đá nam từ ngày 25/11 đến 5/12. Các trận bán kết được tổ chức vào ngày 7/12. Trận tranh Huy chương Đồng và trận chung kết đều thi đấu vào ngày 10/12.

img

ĐT U22 Việt Nam đang trải qua các đợt tập trung ngắn ngày để chuẩn bị cho SEA Games 30

Điểm đáng chú ý là môn bóng đá nam được tổ chức tại 3 sân gồm Rizal Memorial, UMAK Football và Binan Football. Trong đó, sân Rizal Memorial sẽ tổ chức lượt trận khai màn, 2 trận bán kết, trận tranh huy chương đồng và trận chung kết. Cả 3 sân này đều có mặt cỏ nhân tạo và sẽ khiến rất nhiều đội, trong đó có U22 Việt Nam gặp khó khăn.

Trước ngày tranh tài, nước chủ nhà đưa ra quy định mỗi đội được bổ sung 2 cầu thủ trên 22 tuổi. Các quốc gia dự SEA Games 30 muốn lực lượng mỗi đội có 23 cầu thủ để tránh quá tải với lịch thi đấu dày nhưng không được chấp thuận nên số lượng cầu thủ mỗi đội chỉ là 20 người.

Ban đầu, ĐT U22 Việt Nam do bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 29 nên bị xếp vào nhóm hạt giống cuối cùng trước khi bốc thăm chia bảng. Sau đó, khi LĐBĐ Việt Nam có ý kiến, Ban tổ chức đã điều chỉnh và xếp U22 Việt Nam vào nhóm hạt giống số 3 với U22 Myanmar.

Nhóm hạt giống số 1 là chủ nhà U22 Philippines và ĐKVĐ U22 Thái Lan. Nhóm số 2 gồm U22 Malaysia (Huy chương Bạc SEA Games 29), U22 Indonesia (Huy chương Đồng SEA Games 29). Nhóm hạt giống số 4 là U22 Singapore, U22 Lào, U22 Brunei, U22 Timor Leste, U22 Campuchia.

img

ĐT U22 Việt Nam có thể gặp U22 Thái Lan ở vòng bảng SEA Games 30

Theo cách phân chia này, dù ở nhóm hạt giống số 3, nhưng ĐT U22 Việt Nam vẫn có nguy cơ rơi vào bảng tử thần nếu lá thăm may rủi xếp thầy trò Park Hang-seo vào cùng bảng đấu với U22 Thái Lan, U22 Malaysia (hoặc U22 Indonesia), U22 Singapore.

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm môn bóng đá sẽ được tổ chức vào ngày 3/10.

Ở nội dung bóng đá nữ, 8 đội tham dự được chia thành 2 bảng để thi đấu. Vòng bảng sẽ diễn ra từ 8/11 đến ngày 4/12. Hai trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 6/12. Hai trận trang hạng ba và chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 9/12.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem