BLV Ngô Quang Tùng nói điều bất ngờ khi ĐT Việt Nam đụng Jordan

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 18/01/2019 11:10 AM (GMT+7)
Với việc đội tuyển bóng đá Việt Nam giành quyền vào vòng 1/8 Asian Cup 2019, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đối đầu Jordan. Theo ý kiến của bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng, chúng ta hoàn toàn có cơ hội để đi tiếp vào tứ kết.
Bình luận 0

Cách đây 12 năm, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã xác lập mốc son lịch sử lọt tới tứ kết Asian Cup 2007 (giải đấu mà Việt Nam được miễn thi đấu vòng bảng với tư cách 1 trong 4 đội chủ nhà) dưới thời HLV A.Riedl.

img

BLV Ngô Quang Tùng cho rằng đội hình đội tuyển Việt Nam hiện nay vẫn chưa hoàn hảo. Ảnh: Đàm Duy

Đó là thời điểm ông thầy người Áo cứ ra sân là gần như giới phóng viên có thể dự đoán chính xác cả 11 cầu thủ trong đội hình chính. Tài năng của HLV A.Riedl là không thể phủ nhận và những đóng góp của ông thật tuyệt vời. 

Từ cột mốc 2007 đó, đến nay, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đã lọt tới vòng 1/8 Asian Cup - giải đấu mà chúng ta phải thi đấu từ vòng loại.

Bình luận về lối chơi của thầy trò HLV Park Hang-seo tính tới lúc này, BLV Ngô Quang Tùng chia sẻ: "Tôi nghĩ mọi thứ vẫn đang được vận hành rất tốt dưới thời ông thầy người Hàn Quốc. 

Chúng ta đã là đội thứ thứ 3 xếp thứ 4 có thành tích tốt nhất, cùng được 3 điểm, hiệu số bàn thắng-thua là -1 tương tự như Lebanon nhưng lọt qua "cửa hẹp" nhờ chơi đẹp (chỉ số fair-play).

Đã vào tới đây rồi và gặp Jordan ở trận đấu vòng 1/8 diễn ra lúc 18 giờ ngày 20.1 (giờ Việt Nam) trên sân Al Maktoum (Dubai), BLV Ngô Quang Tùng nhận định: "Đội tuyển Việt Nam đã quá quen thi đấu với các đội bóng Tây Á nên đã hiểu về lối chơi của họ.

Đương nhiên, họ cũng phân tích kỹ cả ta. Vấn đề nằm ở chỗ ai ứng viên giỏi hơn, có những "mẹo" cao hơn để thay đổi cục diện trong từng thời điểm trên sân để giành chiến thắng chung cuộc".

img

HLV Lê Thụy Hải cho rằng, bất đắc dĩ HLV Park Hang-seo mới thay đổi đội hình ra sân của ĐT Việt Nam.

Trước câu hỏi của Dân Việt về việc HLV Park Hang-seo đến nay vẫn chưa có một đội hình thực sự ổn định (11 người ra sân ở mọi trận đấu, chỉ bất đắc dĩ thay đổi khi gặp chấn thương, thẻ phạt - theo ý kiến của HLV Lê Thụy Hải trong lần trao đổi gần đây - PV), BLV Ngô Quang Tùng phản bác: 

"Tôi không đồng ý với ý kiến đó. HLV Park Hang-seo đang có những ý tưởng tốt nhất, phát huy tốt nhất khả năng của những cầu thủ mà ông có trong tay. Sự ổn định không nhất thiết phải là luôn ra sân với 11 cầu thủ. Điều đó chỉ xảy ra ở những đội bóng hoàn hảo như Barca. Nghĩa là 11 con người ra sân là những nhân tố tuyệt vời rồi".

Vậy theo anh, ở đội tuyển Việt Nam hiện đây đâu là những "chỗ" chưa hoàn hảo, cần thay đổi để có sự "hoàn hảo" nói trên, Dân Việt hỏi tiếp và BLV Ngô Quang Tùng chốt lại:

"Đó là vị trí thủ môn. Thôi tôi, Văn Lâm cũng cần có những điểm cần hoàn thiện thêm. Đó là vị trí bộ đôi tiền vệ trung tâm cũng chưa ổn. Cuối cùng là vị trí tiền đạo, chúng ta chưa có 1 trung phong đích thực cỡ như Anh Đức".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem