CS.Đồng Tháp chính thức giải thể

Thiên Vũ Thứ sáu, ngày 31/10/2014 16:51 PM (GMT+7)
Hôm nay (31.10), chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã gửi công văn kết luận sau cuộc làm việc với CLB CS.Đồng Tháp. Theo đó, đội bóng chuyên nghiệp CS.Đồng Tháp sẽ chính thức bị giải thể và giao lại cho tỉnh quản lý hệ thống đào tạo bóng đá trẻ.
Bình luận 0

Trước đó, ngày 21.10 lãnh đạo tỉnh đã có cuộc làm việc với CLB CS.Đồng Tháp để mong muốn cứu đội bóng trước nguy cơ không thể tham dự V.League 2015 do không đủ tài chính. Sau cuộc gặp này lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã đưa ra các phương án khác nhau, trong đó có cả việc huy động nhà tài trợ cũng như tham khảo ý kiến của chuyên gia. Một trong số đó, đáng chú ý là phát biểu của ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch VFF đã nói rằng “tôi khuyên lãnh đạo Đồng Tháp nên dừng V.League mà lo cho đào tạo trẻ”.

Không biết có phải chịu ảnh hưởng bởi ý kiến của ông chủ tịch VFF hay không mà gần như ngay lập tức, ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã kết luận chấp nhận giải thể CLB CS.Đồng Tháp và chuyển đội bóng trẻ từ U.21 trở xuống về quản lý của Sở VHTTDL, ông Dương cho biết: “Chúng tôi đã tìm các phương án khác nhau, trong đó có tham khảo ý kiến của những nhà chuyên môn. Cuối cùng đưa ra kết luận hiện nay đội bóng không đủ sức để hoạt động và thi đấu ở V.League, chúng tôi sẽ tính đến các phương án tiếp nhận các lứa cầu thủ trẻ và tiếp tục duy trì đào tạo trẻ của mình.”

Riêng về việc giải quyết hậu quả từ những cầu thủ chuyên nghiệp có nguy cơ thất nghiệp, ông Dương cho biết: “Chúng tôi sẽ có thêm những cuộc họp để trình bày các phương án khác nhau đối với Công ty TNHH bóng đá Đồng Tháp. Các phương án sẽ được phân tích cụ thể ưu và nhược điểm theo luật doanh nghiệp”.

Như vậy, với việc CS.Đồng Tháp đã giải thể thì V.League 2015 sẽ chỉ có 13 đội tham dự.

 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem