ĐIỂM TIN TỐI (23.11): U21 HAGL đón tin vui, Ronaldo sắp bị “trảm”

Lê Quyết (tổng hợp) Thứ hai, ngày 23/11/2015 21:30 PM (GMT+7)
Hồng Duy báo tin vui cho U21 HAGL, Chủ tịch Perez cho phép HLV Benitez “trảm” Ronaldo, công bố danh sách đề cử QBV Việt Nam 2015, Bale bóng gió chuyện trở lại Premier League... là những tin chính trong điểm tin tối nay (23.11).
Bình luận 0

Perez cho phép Benitez “trảm” Ronaldo

img

Benitez (phải) được toàn quyền quyết định việc sử dụng Ronaldo.

Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid vừa “bật đèn xanh” cho HLV Rafael Benitez trong vấn đề sắp xếp đội hình ra sân. Cụ thể, Perez đã cho phép Benitez "trảm" siêu sao Cristiano Ronaldo khỏi đội hình xuất phát nếu muốn.

U21 HAGL đón tin vui từ Hồng Duy

Trước cuộc chạm trán U21 Myanmar tại vòng bảng giải U21 Quốc tế diễn ra vào chiều tối mai, U21 HAGL đã đón tin vui khi tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy hoàn toàn bình phục chấn thương bắp đùi và sẵn sàng xung trận.

Công bố danh sách đề cử Quả bóng Vàng Việt Nam 2015

Sáng nay (23.11), Ban tổ chức QBV 2015 đã công bố danh sách ứng viên ở sáu hạng mục gồm QBV nam, QBV nữ, Cầu thủ trẻ nam hay nhất, Cầu thủ trẻ nữ hay nhất, Cầu thủ nước ngoài hay nhất và Cầu thủ futsal hay nhất.

Danh sách cụ thể:

Quả bóng Vàng nam: Anh Đức, Thiện Esele, Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn và Lê Công Vinh (B.Bình Dương), Thanh Hào, Thành Lương, Duy Mạnh, Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T), Thanh Hiền (Đồng Tháp), Nguyên Mạnh, Phi Sơn, Hoàng Thịnh (SLNA), Đinh Tiến Thành, Lê Văn Thắng (XSKT.Cần Thơ), Võ Huy Toàn (SHB.Đà Nẵng), Đinh Thanh Trung (QNK.Quảng Nam), Vũ Minh Tuấn (T.Quảng Ninh), Hoàng Đình Tùng (FLC Thanh Hóa).

Quả bóng Vàng nữ: Bùi Thúy An, Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Xuyến, Phạm Hải Yến (Hà Nội), Chương Thị Kiều, Trần Thị Thùy Trang, Đặng Thị Kiều Trinh, Huỳnh Như (TP.HCM), Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu (Hà Nam), Nguyễn Thị Hải Hòa (Thái Nguyên).

Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Thanh Tuấn (PVF), Phạm Đức Huy, Đỗ Duy Mạnh, Phí Minh Long, Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp), Đặng Ngọc Tuấn (An Giang).

Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Biện Thị Hằng, Ngân Thị Vạn Sự, Phạm Hải Yến (Hà Nội), Nguyễn Thị Trúc Hương, Vũ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Vạn (TKS Việt Nam), Chương Thị Kiều, Lê Thị Hồng Tươi (TP.HCM), Lê Hoài Lương, Nguyễn Thị Bích Thùy (Trẻ TP.HCM).

Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất: Abass Dieng, Moses (B.Bình Dương), Danny Van Bakel (FLC Thanh Hóa), Diabate (ĐTLA), Gonzalo (Hà Nội T&T), Nsi (Đồng Nai), Patiyo (QNK.Quảng Nam), Stevens (Hải Phòng), Samson Kpenosen (Đồng Tháp), Uche (S.Khánh Hòa).

Cầu thủ futsal xuất sắc: Phan Khắc Chí, Mai Thành Đạt (S.Khánh Hòa), Trần Quang Duy, Nguyễn Văn Huy, Dương Anh Tùng (TSB), Phạm Đức Hòa (Hải Phương Nam), Trần Thái Huy (BV An Phước Bình Thuận), Phùng Trọng Luân, Nguyễn Bảo Quân, Ngô Đình Thuận, Trần Long Vũ, Trần Văn Vũ (TSN).

Chelsea “tham chiến” giành Mane

img

Sadio Mane.

Theo tin từ tờ Mirror (Anh), Chelsea vừa quyết định nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ cánh Sadio Mane của Southampton cùng với M.U.

Lộ điều kiện để U21 HAGL vào bán kết

Ở trận ra quân tại giải U21 Quốc tế 2015, U21 HAGL và U21 Myanmar đều để thua trước U19 Hàn Quốc. Tuy nhiên, do có hiệu số bàn thắng tốt hơn (-1 so với -2) nên đội bóng phố núi chỉ cần 1 kết quả hòa ở cuộc chạm trán vào chiều tối mai để giành vé vào bán kết.

Vì sao U21 Thái Lan thi đấu không thành công?

Tại giải U21 Quốc tế 2015 đang diễn ra ở TP. Hồ Chí Minh, ĐT U21 Thái Lan đã gây thất vọng khi chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm sau 2 trận. Kết quả này khiến họ đối mặt với nguy cơ bị loại. Được biết, nguyên nhân khiến đội bóng xứ chùa vàng chơi không thành công là do đội hình của họ gồm phần lớn các cầu thủ U19.

Bale bóng gió chuyện trở lại Premier League

img

Gareth Bale.

Tiền vệ Gareth Bale vừa bóng gió về khả năng chia tay Real Madrid để trở lại chơi bóng ở Premier League trong tương lai không xa. Trước đây, ngôi sao 26 tuổi từng chơi bóng tại giải Ngoại hạng trong màu áo Tottenham từ năm 2007-2013.

Hazard hài lòng với vị trí mới ở Chelsea

Tiền vệ Eden Hazard cho biết, trước cuộc chạm trán với Norwich City hồi cuối tuần qua, anh đã thuyết phục được HLV Jose Mourinho xếp đá ở vị trí hộ công trong đội hình xuất phát của Chelsea. Đồng thời, cầu thủ chạy cánh người Bỉ cũng hài lòng với vai trò mới của mình.

Juve thiệt quân trước đại chiến với Man City

Do chưa bình phục chấn thương nên bộ ba tiền vệ Hernanes, Sami Khedira và Roberto Pereyra của Juventus sẽ vắng mặt ở cuộc tiếp đón Man City vào rạng sáng thứ Năm tới. Trong khi đó, khả năng ra sân của 2 hậu vệ Patrice Evra, Martin Caceres vẫn còn bỏ ngỏ.

Lộ bí quyết giúp Liverpool thăng hoa

img

HLV Klopp đã giúp Liverpool hồi sinh mạnh mẽ.

Trung vệ Dejan Lovren cho biết, nguyên nhân giúp Liverpool thi đấu thăng hoa trong thời gian gần đây là do HLV Jurgen Klopp đã tiếp thêm sự tự tin cho các học trò bằng lời khẳng định rằng, “The Kop” có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào.

Alaba vắng mặt ở trận gặp Olympiakos

Do bị dính chấn thương mắt cá chân trong trận thắng 3-1 trước Schalke 04 hồi cuối tuần qua nên hậu vệ David Alaba của Bayern Munich đang đối mặt với nguy cơ vắng mặt ở cuộc đụng độ Olympiakos tại vòng bảng Champions League vào rạng sáng thứ Tư tới.

Inter dẫn đầu Serie A, Mancini vẫn khiêm tốn

Sau đại thắng 4-0 trước Frosinone hồi rạng sáng nay, Inter Milan đã vươn lên dẫn đầu Serie A với 30 điểm sau 13 trận, hơn đội xếp sau là Napoli 2 điểm. Thế nhưng, HLV Roberto Mancini vẫn cho rằng, đội bóng của ông chỉ là ứng cử viên thứ 5 cho ngôi vô địch, sau Napoli, AS Roma, Fiorentina và Juventus.

Zidane chưa sẵn sàng dẫn dắt Real

img

Zinedine Zidane.

Trước thông tin về việc Ban lãnh đạo Real Madrid chuẩn bị bổ nhiệm mình dẫn dắt đội bóng thay HLV Rafael Benitez, cựu danh thủ Zinedine Zidane đã khẳng định rằng, ông chưa sẵn sàng ngồi vào “chiếc ghế nóng” tại sân Bernabeu.

Lập kỳ tích ở ATP World Tour Finals, Djokovic “bỏ túi” hơn 2 triệu USD

Với chiến thắng 2-0 (6-3, 6-4) trước Roger Federer ở trận chung kết, Novak Djokovic đã lên ngôi vô địch giải quần vợt ATP World Tour Finals 2015. Thắng lợi này giúp “Nole” kiếm được 2,061 triệu USD tiền thưởng. (CHI TIẾT)

Arsenal mất “chiến tướng” đến hết năm 2015

Arsenal vừa phải đón nhận tin dữ khi tiền vệ phòng ngự Francis Coquelin bị dính chấn thương dây chằng đầu gối khá nặng và phải rời xa sân cỏ đến hết năm 2015. (CHI TIẾT)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem