ĐT Việt Nam gặp khó trước trận gặp ĐT Jordan

Thứ hai, ngày 05/03/2018 05:11 AM (GMT+7)
HLV Miura lộ đội hình, chọn Phi Sơn đá hộ công; Đội tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 23.3…
Bình luận 0

HLV Miura lộ đội hình, chọn Phi Sơn đá hộ công

Trong đoạn clip HLV trưởng Toshiya Miura tặng bánh sinh nhật cho trợ lý được CLB TP.HCM đăng tải trên facebook, ông thầy Nhật Bản vô tình lộ đội hình và sơ đồ chiến thuật của đội chuẩn bị cho V.League 2018. Cụ thể sơ đồ chiến thuật mà HLV Miura xây dựng cho CLB TP.HCM sẽ là 4-4-1-1. Ở những trận giao hữu vừa qua, ông thực hiện thử nghiệm nhân sự liên tục vào các vị trí khác nhau trong sơ đồ chiến thuật này.

Nhìn từ các số áo mà thầy Miura điền vào đội hình chính có thể thấy Trần Phi Sơn - bản hợp đồng bom tấn của TP.HCM (số 10) sẽ đóng vai trò hộ công. Bộ đôi Đỗ Văn Thuận (số 16) và ngoại binh Paulo Tavares đá cặp tiền vệ trung tâm. Trong khi thủ môn Nguyễn Thanh Thắng (số 1) trấn giữ khung thành đội nhà.

img

ĐT Việt Nam có 3 ngày tập trước trận gặp Jordan.

ĐT Việt Nam tập trung vào ngày 23.3

Theo chia sẻ của một cán bộ VFF, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 23.3 nhằm chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng loại ASIAN Cup 2019 gặp Jordan trên sân khách. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có 1 ngày tập luyện (24.3) trước khi lên đường sang Jordan vào ngày 25.3. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 27.3, phân định ngôi nhất nhì của bảng đấu. HLV Park Hang Seo cũng sẽ trở về Việt Nam sớm hơn dự kiến 1 ngày (9.3) sau khi tham dự hội thảo dành cho các HLV đội tuyển quốc gia tại Malaysia do AFC tổ chức.

"Việt Nam hưởng lợi khi không nằm chung bảng với Thái Lan ở AFF Cup 2018”

Đánh giá về cách tính của AFF, HLV Lê Thụy Hải cho rằng, ĐT Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội khi nằm ở nhóm hạt giống tốt. Cựu thuyền trưởng FLC Thanh Hóa nhận định: "Nên nhớ khi được xếp vào nhóm hạt giống nghĩa là chúng ta được ban tổ chức đánh giá cao. Phải nỗ lực nhiều trong quá khứ mới chen chân vào nhóm thứ hạng tốt của giải đấu. Khi đó, ĐT Việt Nam sẽ được hưởng lợi. Việc không gặp Thái Lan sớm cũng có những lợi thế nhất định. Dù vậy muốn vô địch, chúng ta phải thể hiện được khả năng cùng một chút may mắn".

Đánh giá về thay đổi lớn này, chiến lược gia người Hà Đông cho rằng, đây là điều tốt cho tất cả các đội tham dự. "Không có đội chủ nhà nên cơ hội chia đều cho tất cả. Đội bóng nào cũng được thi đấu sân của mình, khán giả sẽ là nguồn cổ vũ tinh thần lớn. Dù vậy, những trận đấu trên sân khách sẽ khó khăn hơn. Tất cả đều đồng thuận thì có nghĩa không đội nào được hưởng lợi lớn hơn."

SLNA ký hợp đồng với ngoại binh từng khoác áo HAGL

CLB SLNA đã ký hợp đồng với Osmar Moreira, cựu tiền đạo CLB HAGL mùa giải 2016. Trước đó, Osmar đã thử việc ở XSKT Cần Thơ nhưng không gây được ấn tượng. Như vậy, SLNA đã có đủ số ngoại binh cho V.League 2018. Còn ở đấu trường AFC Cup 2018, họ được phép đăng ký 3 ngoại binh ngoài châu Á và 1 ngoại binh châu Á. Tuy nhiên, SLNA chưa cho thấy động thái sẽ đăng ký đủ số lượng mà tạo điều kiện cho dàn cầu thủ nội. SLNA đang thể hiện phong độ tốt khi giành hai chiến thắng liên tiếp trước Tampines Rover và Johor Darul Tazim ở hai lượt trận đầu tiên vòng bảng AFC Cup 2018.

Hai ngày nữa TTCN Việt Nam đóng cửa

Theo thông báo mới nhất từ VPF, các đội bóng còn 2 ngày nữa để "khóa sổ" chuyển nhượng. Mọi thủ tục mua sắm cần phải hoàn thiện cho đến hết ngày 6.3. Ngoài ra, họ sẽ có gần 4 tuần để thay đổi cầu thủ giữa mùa (từ 12/6 đến 9/7) trước khi bước vào tranh tài ở giai đoạn lượt về.

Hiện tại, một số CLB ở V.League vẫn chưa có được sự bổ sung ưng ý. Nhiều đội bóng vẫn còn trống 1 suất ngoại binh hoặc 1 cầu thủ nhập tịch như SHB Đà Nẵng, Hà Nội FC hay SLNA.

Minh Hùng (Thể Thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem