ĐT Việt Nam “vô đối” ở Đông Nam Á

Minh Chí (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 13/02/2015 06:41 AM (GMT+7)
LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng các ĐTQG tháng 2.2015. Đáng chú ý, ĐT Việt Nam đã tăng 1 bậc lên đứng thứ 132 thế giới và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.
Bình luận 0

Mặc dù không thi đấu trận nào trong tháng vừa qua, song ĐT Việt Nam vẫn tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA khi vươn lên đứng thứ 132 thế giới với 221 điểm (tăng 3 điểm so với tháng trước).

Trái ngược với ĐT Việt Nam, Philippines đã giảm xuống 3 bậc và cùng đứng thứ 132 thế giới giống như đội bóng của HLV Toshiya Miura. Đáng chú ý, điểm số của Philippines vẫn giữ nguyên ở mức 221. Như vậy, ĐT Việt Nam và Philippines đã cùng nhau chia sẻ vị trí dẫn đầu ở khu vực Đông Nam Á.

img

 

Thứ hạng của ĐTVN trên BXH FIFA tháng 2.2015.

Trong khu vực, đứng sau Việt Nam và Philippines lần lượt là Myanmar (hạng 141 thế giới), Thái Lan (143), Malaysia (154), Singapore (156), Indonesia (158), Lào (161), Campuchia (184), Đông Timor (187), Brunei (198).

Ở châu Á, Iran chính là đội bóng dẫn đầu với 700 điểm, đứng thứ 41 thế giới (tăng 112 điểm và 10 bậc so với tháng trước). Đứng sau Iran là Hàn Quốc với 608 điểm (xếp thứ 54 thế giới) và Nhật Bản có được 605 điểm (đứng thứ 55 thế giới).

img

 

Top 10 đội bóng dẫn đầu.

Với chiến thắng 2-1 trước ĐT Hàn Quốc ở trận chung kết Asian Cup hồi tháng Giêng vừa qua, Australia đã tăng 37 bậc lên đứng thứ 63 thế giới với 548 điểm. Tuy vậy, đội bóng xứ sở chuột túi chỉ đứng thứ 4 ở châu Á.

Nhóm trên của bảng xếp hạng FIFA tháng 2.2015 vẫn không có sự xáo trộn. ĐT Đức tiếp tục dẫn đầu với 1.729 điểm. Tiếp theo lần lượt là Argentina (1.534 điểm) và Colombia (1.456 điểm).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem