Hậu vệ TP.HCM bị "treo giò" 4 trận vì đá láo đối với "sao" U23

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 03/05/2018 16:46 PM (GMT+7)
Chiều nay, Ban kỷ luật VFF đã ra án phạt 20 triệu đồng, "treo giò" 4 trận đối với cầu thủ Sầm Ngọc Đức (TP.HCM) do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể đối với cầu thủ Phan Văn Đức (SLNA)...
Bình luận 0

Tại vòng 1/8 Cúp QG 2018 diễn ra trên sân Vinh hôm 29.4 vừa qua, chủ nhà SLNA đã thắng TP.HCM 2-0, qua đó giành vé vào tứ kết.

Nhưng tâm điểm chú ý của dư luận không phải là chất lượng chuyên môn của trận đấu mà lại là pha vào bóng bạo lực của Sầm Ngọc Đức (số 7 - TP.HCM) đối với tuyển thủ U23 Việt Nam Phan Văn Đức (số 20 - SLNA) phút 70.

img

Phan Văn Đức đau đớn nằm sân sau pha vào bóng bạo lực của Sầm Ngọc Đức. Ảnh: I.T

Cụ thể, khi Văn Đức có bóng sát đường biên dọc gần khu vực giữa sân, Ngọc Đức phi thẳng tới với pha vào bóng bằng cả hai chân.

Động tác vào bóng nguy hiểm của hậu vệ đội khách khiến cho Phan Văn Đức lăn lộn nằm sân.

Rất may cuối cùng đã không có chấn thương đáng tiếc nào đến với tuyển thủ U23 Việt Nam đang khoác áo đội bóng xứ Nghệ.

Hành động của Ngọc Đức đã qua mắt được trọng tài chính Nguyễn Trung Kiên nhưng không tránh khỏi án phạt nguội của Ban kỷ luật VFF.

Theo đó, chiều nay Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định phạt 20 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 4 trận tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2018 đối với cầu thủ Sầm Ngọc Đức do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể đối với Phan Văn Đức.

img

Năm ngoái, khi khoác áo Hà Nội FC, Sầm Ngọc Đức (áo tím) từng bị "treo giò" 8 trận sau pha vào bóng bạo lực đối với Anh Hùng (Hải Phòng). Ảnh: I.T

Cần nhớ, mới năm ngoái, khi đang khoác áo Hà Nội FC, Ngọc Đức cũng từng bị phạt 30 triệu đồng, "treo giò" 8 trận với pha vào bóng bạo lực với cầu thủ Anh Hùng (Hải Phòng) trong trận đấu giữa 2 đội ở vòng 14 V.League 2017.

Cũng liên quan tới trận đấu kể trên, trung vệ Đình Luật (số 20, TP.HCM) cũng bị Ban kỷ luật VFF phạt 15 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 3 trận tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2018 do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể đối với cầu thủ Olaha Michael Onyedikachi (số 7, SLNA).

Bên cạnh 2 án phạt nghiêm khắc nói trên, vòng 1/8 Cúp QG còn chứng kiến thêm án phạt 15 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 2 trận tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2018 đối với cầu thủ Nguyễn Xuân Thành (số 16, FLC Thanh Hóa) do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể đối với cầu thủ Phạm Quốc Ca (số 8, Long An) trong trận đấu giữa 2 đội.

Ban kỷ luật VFF còn phạt Ban tổ chức trận đấu của CLB bóng đá FLC Thanh Hóa 5 triệu đồng do xe cứu thương không thường trực tại sân thi đấu theo quy định trong trận đấu giữa FLC Thanh Hóa - Long An.

Cầu thủ Đỗ Merlo, Huy Toàn (SHB.Đà Nẵng) bị cảnh cáo do có hành vi phản ứng trọng tài trong trận đấu với XSKT Cần Thơ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem