HLV Conte không sợ “máy chém” Abramovich

Hữu Tuấn (Theo Daily Star) Thứ hai, ngày 23/10/2017 08:20 AM (GMT+7)
HLV Antonio Conte của Chelsea vừa tự tin tuyên bố, ông không hề lo sợ về khả năng bị tỷ phú Roman Abramovich sa thải.
Bình luận 0

Kể từ khi mua lại Chelsea hồi năm 2003, Roman Abramovich đã đầu tư rất nhiều tiền của và giúp đội chủ sân Stamford Bridge vươn tầm trở thành CLB hàng đầu thế giới. Không chỉ nổi tiếng về độ “chịu chơi”, tỷ phủ người Nga còn được biết đến như là “máy chém” HLV.

Dưới triều đại của mình, Abramovich đã sa thải rất nhiều HLV trứ danh như Claudio Ranieri, Jose Mourinho (2 lần), Luiz Felipe Scolari, Andre Villas-Boas, Carlo Ancelotti…

img

HLV Conte không sợ bị Abramovich sa thải.

Mùa giải này, Chelsea thi đấu khá thất thường và đang đứng thứ 4 trên BXH Premier League với 16 điểm sau 9 trận, kém đội đầu bảng Man City 9 điểm. Nếu tiếp tục phong độ như hiện nay, “The Blues” khó có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch giải Ngoại hạng.

Thời gian gần đây, báo chí xứ sở sương mù đã liên tục đồn đoán về khả năng Conte sẽ trở thành “nạn nhân” tiếp theo của tính thiếu kiên nhẫn của Abramovich. Tuy nhiên, chiến lược gia người Italia đã khẳng định rằng, ông không lo lắng về khả năng mất việc.

Conte nói: “Tôi không giống những HLV trước đây của Chelsea. Các bạn cần phải hiểu rõ điều này. Trước khi đưa ra quyết định, Ban lãnh đạo CLB phải đánh giá về hiệu quả công việc của HLV. Tôi không hề lo lắng về điều đó.

Hiện tại, tôi không cảm thấy chút áp lực nào về phong độ và thành tích thi đấu của Chelsea. Tôi tin tưởng vào khả năng mình sẽ tiếp tục duy trì công việc này trong một thời gian dài.

Trong quá khứ, Chelsea thường đưa ra quyết định sa thải HLV khi đội bóng để thua 2 hoặc 3 trận liên tiếp. Tôi tin rằng mình sẽ không chịu chung số phận với những người tiền nhiệm”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem