HLV Miura phải “phân thân” lo 2 đội tuyển

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 22/08/2014 17:17 PM (GMT+7)
Trong khoảng nửa tháng từ nay tới hết tuần đầu tiên của tháng 9, huấn luyện viên người Nhật Bản Toshiya Miura sẽ phải “phân thân” lo cho cả đội Olympic và đội tuyển bóng đá Việt Nam…
Bình luận 0

Hai ngày sau khi đội Olympic Việt Nam tập trung để chuẩn bị cho mục tiêu tại ASIAD 2014, hôm qua (22.8), đội tuyển Việt Nam với 27 tuyển thủ cũng đã có mặt tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình) hướng tới AFF Cup 2014.

So với danh sách đã được triệu tập thi đấu giao hữu với Myanmar (Việt Nam thắng 6-0) hồi đầu tháng 7, ở đợt tập trung này, đội tuyển có sự bổ sung 3 nhân tố mới là hậu vệ trẻ Đình Hoàng (SLNA), Xuân Thành (Thanh Hóa), tiền vệ Quốc Anh (SHB.Đà Nẵng). Các điểm sáng như Phước Tứ, Minh Châu, Tấn Tài, Vũ Phong, Thành Lương, Văn Quyết, Trọng Hoàng, Công Vinh, Anh Đức… vẫn được HLV Miura đặt niềm tin.

Theo kế hoạch, các tuyển thủ sẽ bắt đầu bước vào luyện tập từ hôm nay (23.8). Nói cách khác, HLV Miura sẽ cùng lúc phải “phân thân” lên lớp cho gần 60 cầu thủ (29 tuyển thủ Olympic) tại Trung tâm. Ngày 2.9, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với “đàn em” Olympic Việt Nam. Ngày 4.9, tuyển Việt Nam gặp tuyển Pakistan. Cả 2 trận đấu này đều diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Ngày 6.9, tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu quốc tế với Hong Kong (Trung Quốc) trên sân Lạch Tray (Hải Phòng). 

Tại vòng loại ASIAN Cup 2015, tuyển Việt Nam từng thua 0-1 trước Hong Kong ở trên sân đối phương và thắng lại 3-1 ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Ba bàn thắng của tuyển Việt Nam được ghi do công Anh Đức, Trọng Hoàng, Quốc Anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem