Kết quả vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á (28.3)

Hữu Tuấn Thứ ba, ngày 28/03/2017 18:44 PM (GMT+7)
Lượt trận thứ 7 vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á đã diễn ra những trận cầu đầy hấp dẫn. Trong trận đấu sớm nhất, Australia vượt qua Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với tỷ số 2-0.
Bình luận 0

Được thi đấu trên sân nhà Sydney Football Stadium cùng đội hình được đánh giá cao hơn, Australia đã nhập cuộc với thế trận lấn lướt so với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Phút thứ 6, tiền vệ Jackson Irvine lập công đưa đội bóng xứ sở chuột túi vượt lên dẫn trước 1-0.

img

Australia nhẹ nhàng đả bại UAE.

Suốt quãng thời gian còn lại của trận đấu, Australia tiếp tục duy trì được quyền kiểm soát cuộc chơi. Đến phút 78, tiền vệ Mathew Leckie đã toả sáng với pha làm bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Australia.

Ở trận đấu khác tại bảng B, ĐT Nhật Bản đã chơi áp đảo và dễ dàng hạ Thái Lan với tỷ số 4-0. Shinji Kagawa (8’), Shinji Okazaki (19’), Yuya Kubo (57’) và Maya Yoshida (83’) là những người lập công mang về 3 điểm cho “Samurai Blue”.

Tại bảng A, Hàn Quốc vượt qua Syria với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ pha làm bàn của Jeong-Ho Hong ngay phút thứ 4.

Tương tự như Hàn Quốc, Iran cũng giành chiến thắng 1-0 trước Trung Quốc. Tiền đạo Mehdi Taremi là người “nổ súng” ở phút 46 giúp đội bóng Tây Á giành trọn 3 điểm.

Trong trận còn lại của bảng A, Uzbekistan cũng giành chiến thắng 1-0 trước các vị khách Qatar. Bàn thắng của đội chủ nhà đến từ tiền vệ Odil Akhmedov vào phút 66.

Trên sân nhà King Abdullah Sports City, Ả Rập Saudi vượt qua Iraq với kết quả 1-0. Bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà đến từ tiền vệ Yehya Al Shehri ở phút 53.

img

BXH - Bảng A vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á.

img

Thứ hạng các đội bảng B.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem