Muốn đi tiếp, U23 Việt Nam phải thắng U23 Macau bao nhiêu?

Tùng Lâm Thứ hai, ngày 30/03/2015 18:59 PM (GMT+7)
Thua 0-2 trước U23 Nhật Bản không đồng nghĩa cơ hội trở thành 1 trong 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất đã khép lại với U23 Việt Nam. Nếu trận cuối cùng, thầy trò Miura thắng đậm U23 Macau, thậm chí với kết quả 6-0 hoặc 7-0, họ sẽ rất sáng cửa.
Bình luận 0

Đêm qua, trong trận đấu thứ 2 tại bảng I với U23 Nhật Bản, U23 Việt Nam đã để thua với tỷ số 0-2. Một trận thua đáng tiếc khi cả hai bàn thắng đều được ghi ở thời gian cuối của mỗi hiệp, khi mà hàng thủ U23 Việt Nam tỏ ra lơ là.

Nhưng thua 0-2 không đồng nghĩa cơ hội giành vé tham dự VCK U23 châu Á ở Qatar vào năm tới đã khép lại với thầy trò Miura. Họ vẫn còn nguyên quyền tự quyết trong tay.

img

U23 Việt Nam cần thắng thật đậm U23 Macau mới có hy vọng đi tiếp.

Tính tới thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam không nằm trong nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Xếp theo thứ tự, 5 đội này lần lượt là U23 Indonesia (6 điểm, hiệu số +7), U23 Yemen (6 điểm, +6), U23 Uzbekistan (6 điểm, hiệu số +6), U23 Thái Lan (6 điểm, hiệu số +5) và U23 Myanmar (6 điểm, hiệu số +4). Với 3 điểm, hiệu số -1, U23 Việt Nam hiện là đội nhì có thành tích tệ nhất trong 9 bảng đấu (bảng B chưa đá), kém cả U23 Lào, U23 Oman và U23 Ả-rập Saudi.

Theo điều luật của BTC giải, số điểm giành được sau 3 trận tại vòng bảng sẽ là tiêu chí đầu tiên để xét duyệt cho nhóm 5 đội thứ 2 xuất sắc nhất. Tiếp theo đó là hiệu số bàn thắng, rồi đến số lượng bàn thắng ghi được, số lượng trận thắng có được, số lượng thẻ phạt (càng ít càng có lợi) và cuối cùng là bốc thăm may mắn. Tất nhiên, khả năng bốc thăm là khó có thể xảy ra.

Để có đánh giá chính xác cơ hội của U23 Việt Nam cần phân tích vị thế của các đội nhì bảng khác. U23 Indonesia hiện có 6 điểm, hiệu số là +7, nhưng ở vòng cuối nhiều khả năng sẽ thua U23 Hàn Quốc. Tiếp là U23 Yemen có 6 điểm, hiệu số +6 và nhiều khả năng sẽ hòa hoặc thua U23 UAE ở trận cuối. Xếp ngang hàng với U23 Yemen là U23 Uzbekistan, cùng có 6 điểm và hiệu số +6, nhiều khả năng hòa hoặc thắng U23 Syria ở vòng cuối.

U23 Thái Lan và U23 Myanmar, cùng có 6 điểm, hiệu số lần lượt là +5 và +4, nhưng vòng cuối sẽ đụng U23 CHDCND Triều Tiên và U23 Australia. Theo nhận định thì nhiều khả năng cả hai sẽ bại trận. Trong khi đó, U23 Lào mới có 4 điểm và vòng cuối sẽ đụng U23 Trung Quốc. Nếu thua họ thậm chí khó giữ vị trí thứ 2.

Trong 3 bảng có 5 đội, thì chỉ mới có bảng A và C khởi tranh, bảng B vẫn chưa diễn ra. Ở các bảng có 5 đội, kết quả với đội bét bảng sẽ không được tính. Điều đó đồng nghĩa, U23 Oman và U23 và U23 Ả-rập Saudi mới chỉ có 4 điểm. Vòng cuối, hai đại diện Tây Á này đều gặp những đối thủ mạnh nhất bảng nên khả năng giành chiến thắng là vô cùng thấp.

Như vậy, có thể thấy rằng, U23 Lào, U23 Oman và U23 Ả-rập Saudi đã gần như hết cơ hội đua tranh một vị trí cao trong tốp 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Trong khi U23 Yemen và U23 Uzbekistan thì coi như đã giành vé. 3 suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa U23 Thái Lan, U23 Indonesia, U23 Myanmar, U23 Việt Nam và đội nhì của bảng B. Đội nào có hiệu số bàn thắng dương cao nhất sẽ chiếm lợi thế.

Chắc chắn ở trận đấu cuối cùng với U23 Macau, HLV Miura sẽ cho các học trò chơi tấn công tổng lực, thay vì lối đá phòng ngự phản công như hai trận vừa qua. Những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh... sẽ được thỏa sức trình diễn những phẩm chất kỹ thuật cá nhân của mình. Mục tiêu của U23 Việt Nam sẽ là thắng đối phương từ 6-0 tới 7-0 trở lên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem