Ngôi sao của U22 Indonesia đối mặt án tù 7 năm vì tội truy sát

Thứ tư, ngày 08/04/2020 13:10 PM (GMT+7)
Một phút bốc đồng trong cuộc sống ngoài sân cỏ khiến tài năng trẻ hàng đầu Indonesia đối diện nguy cơ phải ngồi tù trong 7 năm sắp tới.
Bình luận 0

Tài năng trẻ đang lên của bóng đá Indonesia Saddil Ramdani là nghi phạm số một trong vụ truy sát và đánh trọng thương một người đàn ông tại quê nhà.

Trưởng phòng Điều tra Tội phạm của Cảnh sát Thành phố Kendari (Sulawesi), Muhammad Sofwan cho biết thành viên đội tuyển U22 Indonesia vừa giành ngôi Á quân SEA Games 30 có thể lĩnh án 7 năm tù giam nếu bị kết tội.

img

Saddil Ramdani.

Phía cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn Ramdani đến hai lần và xác định đây chính là nghi phạm quan trọng trong vụ việc kể trên. 

Mặc dù vậy, tân binh của CLB Bhayangkara đến hiện tại vẫn chưa bị bắt giam mà chỉ phải trải qua một bản báo cáo bắt buộc.

Saddil Ramdani sinh năm 1999 tại Raha (Indonesia). Sau khi ra mắt Persela Lamongan năm 2016, tiền vệ cánh trẻ tuổi đã được đánh giá rất cao về tiềm năng, và liên tục đạt được các thành công bước đầu trong sự nghiệp.

Mùa giải 2019, Ramdani đầu quân cho Pahang ở Malaysia Super League. Sau SEA Games 30, anh hồi hương khoác áo Bhayangkara.

Việc tài năng triển vọng của bóng đá xứ Vạn đảo đối diện vòng lao lý khiến dư luận và giới chuyên môn nước này vô cùng ngỡ ngàng.

HLV Indra Sjafri - người từng có thời gian dài làm việc cùng Ramdani ở đội tuyển U19 và U22 Indonesia, chia sẻ sự ngạc nhiên:

"Tôi không biết nhiều thông tin về chuyện này. Đối với tôi, Ramdani là một chàng trai tốt, chăm chỉ và tận tụy. Cậu ấy luôn là lựa chọn tối ưu trong đội hình và chiến lược của chúng tôi" - thuyền trưởng đội tuyển trẻ Indonesia nói.

Minh Phương (Goal/VN)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem