Nhà Glazer rao bán M.U với giá 3 tỷ bảng

Hữu Tuấn Chủ nhật, ngày 28/09/2014 19:55 PM (GMT+7)
Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin, gia đình Glazer đã quyết định rao bán CLB Manchester United với hy vọng thu về số tiền 3 tỷ bảng.
Bình luận 0

Hồi năm 2005, Malcolm Glazer quyết định bỏ ra 790 triệu bảng để thôn tính M.U. chưa đầy 10 năm sau, giá trị của đội đội chủ sân Old Trafford đã gia tăng đột biến. Theo đánh giá mới nhất của tạp chí Forbes (Mỹ) giá trị của Quỷ đỏ hiện nay đạt mức 1,75 tỷ bảng, xếp thứ 3 trên thế giới, sau Real Madrid (2,1 tỷ bảng) và Barcelona (2 tỷ bảng).

>> Điểm tin tối 28.9: Arsenal nhận hung tin, Chelsea lại “vung” tiền tậu sao 

Tuy nhiên, hôm 28.5 vừa qua, Malcolm Glazer đã qua đời ở tuổi 86. Sau khi người cha của mình qua đời, 6 người con của Glazer gồm 6 người con gồm Avram, Kevin, Bryan, Joel, Darcie và Edwward tỏ ra không mặn mà với việc sở hữu M.U. Đặc biệt là khi Red Devils thi đấu khá bết bát ở mùa giải năm ngoái cũng như năm nay.

img Nhà Glazer chẳng còn mặn mà với việc sở hữu M.U.

Giới thạo tin cho hay, ít ngày sau khi cha mình qua đời, Avram và Joel đã họp bàn với các em mình để thông qua kế hoạch bán M.U nhằm chia tài sản thừa kế cũng như tập trung đầu tư vào CLB bóng bầu dục ở giải nhà nghề Mỹ - Tampa Bay Buccaneers. 

Mới đây, tờ Daily Mail đã đăng tải thông tin về việc gia đình Glazer đã quyết định rao bán M.U với hy vọng số tiền 3 tỷ bảng. Mong muốn là vậy nhưng 6 người con của Malcolm sẵn sàng nhượng lại quyền sở hữu nửa đỏ thành Manchester cho đối tác nào chấp nhận bỏ ra 2 tỷ bảng.

Để dễ dàng hơn trong việc bán M.U, nhà Glazer đang hạ quyết tâm mua lại bằng được siêu sao Cristiano Ronaldo bên phía Real Madrid. Được biết, giới chủ M.U dự định sẽ bỏ ra 60 triệu bảng để thuyết phục Real nhượng lại Ronaldo vào mùa hè năm 2015.

Hồi mùa hè năm 2010, một nhóm CĐV giàu có của M.U được mệnh danh là Hiệp sĩ đỏ đã đưa ra đề nghị mua lại CLB với giá 1,5 tỷ bảng. Nhưng họ đã bị từ chối thẳng thừng

Cuối tháng 3 vừa qua, nhóm cầu thủ thuộc “thế hệ vàng” 1992 của M.U gồm Ryan Giggs, Nicky Butt, Paul Scholes và anh em nhà Neville đã hỏi mua lại đội bóng với giá 2 tỷ bảng. Sở dĩ, họ đưa ra lời đề nghị này là do nhận được sự hậu thuẫn của gia đình hoàng gia Qatar. Dẫu vậy, lời đề nghị của các cầu thủ thuộc thế hệ 1992 cũng bị “cự tuyệt”.

Rất có thể, sau khi nhận được tín hiệu này, các cầu thủ thuộc “thế hệ vàng” 1992 sẽ tiếp tục nối lại đàm phán để mua đội bóng cũ mà mình đã từng thi đấu.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem