Nhận 19 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ, Malaysia vẫn đoạt giải "chơi đẹp"

Minh Anh Chủ nhật, ngày 16/12/2018 08:46 AM (GMT+7)
Là một trong những đội bóng chơi bạo lực nhất giải, khi nhận tới 19 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ, thế nhưng ĐT Malaysia lại bất ngờ nhận được giải Fair Play từ BTC AFF Cup 2018.
Bình luận 0

Ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Malaysia với tỷ số 1-0, qua đó thắng với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận. Kết quả này, giúp đoàn quân của HLV Park Hang-seo bước lên ngôi vô địch AFF Cup 2018. Đây cũng là chức vô địch AFF Cup đầu tiên của ĐT Việt Nam kể từ năm 2008.

img

ĐT Malaysia nhận tới 19 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ tại AFF Cup 2018. Ảnh: Lê Hiếu.

Để thua trên sân khách khiến ĐT Malaysia phải chấp nhận ngôi á quân. Tuy vậy, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe lại nhận được quà an ủi từ BTC AFF Suzuki Cup 2018. Theo đó, họ đoạt danh hiệu đội chơi 'Fair Play' nhất giải đấu năm nay.

Việc Malaysia nhận danh hiệu này, khiến NHM Đông Nam Á hết sức bất ngờ. Bởi trong trận chung kết lượt về, các học trò của HLV Tan Cheng Hoe đã thi đấu rất rắn, khi phạm lỗi tới 19 lần, nhận 6 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ.

Còn theo thống kê từ BTC, kể từ đầu giải, ĐT Malaysia đã nhận tổng cộng 19 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ. “Hổ Malay” chính là đội nhận nhiều thẻ nhất tại AFF Cup 2018 và cũng là đội bị thổi phạt nhiều nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem