Nhận định, dự đoán kết quả Croatia vs Đan Mạch (01h ngày 2.7): Vé đi tiếp cho “Vatreni”

Minh Chí Chủ nhật, ngày 01/07/2018 07:10 AM (GMT+7)
Với phong độ hiện tại cùng đội hình đồng đều và nhiều ngôi sao hơn, Croatia hoàn toàn có thể đánh bại Đan Mạch ở vòng 1/8 World Cup 2018 để giành quyền vào chơi tại vòng tứ kết.
Bình luận 0

Ở vòng bảng, Croatia cùng với Uruguay và Bỉ là 3 đội tuyển toàn thắng cả 3 trận. Ấn tượng nhất là chiến thắng 3-0 trước Argentina. Không chỉ sở hữu hàng thủ kín kẽ, đội bóng vùng Balkan còn có hàng tiền vệ chất lượng cùng hàng công hiệu quả (ghi 7 bàn sau 3 trận). 

Trong khi đó, Đan Mạch thi đấu không thực sự thuyết phục. Ở trận mở màn, họ thi đấu lép vế nhưng vẫn giành chiến thắng 1-0 trước Peru. 2 trận tiếp theo, “Những chú lính chì” lần lượt “cưa điểm” với Australia và Pháp. Thế nhưng, nguyên nhân giúp họ có 1 điểm trước Pháp là do thầy trò HLV Didier Deschamps không còn động lực thi đấu.

img

Màn so tài giữa Modric (trái) với Eriksen được nhiều người chờ đợi. Ảnh: Getty.

Nếu theo dõi Đan Mạch thi đấu ở vòng bảng, có thể dễ dàng nhận thấy, lối chơi tấn công của họ khá đơn điệu. Phần lớn các đợt lên bóng của họ đều tập trung ở 2 biên rồi tạt bóng vào trong cho tiền đạo Nicolai Jorgensen dứt điểm bằng đầu. Khả năng sáng tạo của “thùng thuốc súng” phụ thuộc rất nhiều vào tiền vệ Christian Eriksen.

Với phong độ tốt cùng đội hình đồng đều và nhiều ngôi sao, Croatia được đánh giá cao hơn so với Đan Mạch ở cuộc đọ sức sắp tới. Theo nhận định của các chuyên gia, “Vatreni” sẽ chơi ép sân trong trận đấu tới, vì họ đang sở hữu 2 tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới là Luka Modric và Ivan Rakitic.

Ngoài lối chơi tấn công biên với tốc độ và sự cơ động của bộ đôi Ante Rebic, Ivan Perisic, khả năng không chiến tốt của Mario Mandzukic, Croatia rất mạnh trong những đợt lên bóng trung lộ, bởi cả Modric, Rakitic đều có khả năng chuyền bóng cực tốt. 

Nếu muốn hạn chế sức mạnh của Croatia, những tiền vệ phòng ngự của Đan Mạch cần phải phong tỏa được Modric, Rakitic. Không chỉ chuyền bóng và giữa nhịp tốt, bộ đôi này còn rất nguy hiểm trong những tình huống sút xa.

Trong bóng đá luôn tồn tại yếu tố bất ngờ nhưng với thực lực của mình, Đan Mạch khó có thể làm nên chuyện trước Croatia. Do đó, sẽ không có gì bất ngờ khi thầy trò HLV Age Hareide phải xách vali về nước sau cuộc chạm trán sắp tới.

Thống kê đáng chú ý:

- Trong 5 lần chạm trán trước đây, Croatia thắng 2, hòa 1, thua 2 trận trước Đan Mạch.

- Lần gặp nhau duy nhất của đôi bên ở các giải đấu lớn là tại EURO 1996, Croatia giành chiến thắng 3-0.

- 6/7 bàn thắng của Croatia tại World Cup 2018 đến ở hiệp hai. 

- Trong 3 trận vòng bảng World Cup 2018, Đan Mạch chỉ ghi được 2 bàn thắng. Thế nhưng, trong 4 trận vòng loại trực tiếp World Cup của đội bóng Bắc Âu có tới 19 bàn thắng (Đan Mạch ghi 7 bàn, để lọt lưới 12 bàn).

- Nếu ra sân ở trận đấu tới, Luka Modric sẽ ngang bằng thành tích thi đấu 18 trận ở các giải đấu lớn (World Cup và EURO) giống như Darijo Srna. Trong 17 trận trước đó, Modric ghi 4 bàn và có 1 pha kiến tạo.

- Christian Eriksen là cầu thủ duy nhất của Đan Mạch có nhiều hơn 1 lần dứt điểm trúng đích ở World Cup 2018 (4 lần). Trong 16 trận gần nhất khoác áo ĐTQG, ngôi sao 26 tuổi đóng góp 13 bàn và 5 đường kiến tạo thành bàn.

Đội hình dự kiến:

Croatia: Subasic, Vida, Strinic, Lovren, Vrsaljko, Modric, Rakitic, Perisic, Brozovic, Mandzukic, Rebic.

Đan Mạch: Schmeichel, Kjaer, Dalsgaard, Larsen, Christensen, Schone, Delaney, Eriksen, Jorgensen, Poulsen, Sisto.

Dự đoán: Đan Mạch thắng 2-0.

Phong độ 10 trận gần nhất của Croatia và Đan Mạch:

img

Thống kê đối đầu giữa hai đội: 

img

Tỷ lệ trận Croatia vs Đan Mạch:

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem