Phá lưới U23 Thái Lan, Công Phượng thiết lập kỷ lục “cực khủng”

Đông Hưng Thứ bảy, ngày 16/12/2017 08:15 AM (GMT+7)
Với cú đúp vào lưới U23 Thái Lan, Công Phượng chính thức trở thành chân sút Việt Nam ghi bàn nhiều nhất năm 2017.
Bình luận 0

Trong trận tranh giải 3 M-150 Cup diễn ra chiều nay, ĐT U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U23 Thái Lan. Đây là chiến thắng có ý nghĩa rất lớn lao về mặt tinh thần dù đây chỉ là giải đấu giao hữu, bởi  tính ở cấp độ U23 và ĐT Việt Nam thì bóng đá Việt Nam chỉ mới 2 lần thắng Thái Lan. Đó là chiến thắng ở Tiger Cup 1998 và AFF 2008.

img

Công Phượng là chân sút tốt nhất Việt Nam 2017.

Ngôi sao xuất sắc nhất trận đấu giúp U23 Việt Nam đánh bại người Thái chính là niềm hy vọng nhận nhiều chỉ trích bấy lâu Nguyễn Công Phượng. Tiền đạo của HAGL đã thi đấu rất thăng hoa cùng cùng cú đúp bàn thắng ấn tượng tượng khiến CĐV Thái Lan  chết lặng trên khán đài sân I-mobile.

Cụ thể, Từ tình huống tạt bóng thuận lợi của Quang Hải, tiền đạo Công Phượng dễ dàng đánh đầu ghi bàn thắng sớm mở tỷ số của trận đấu. Có bàn thắng dẫn trước, U23 Việt Nam chơi càng tự tin hơn. Chỉ khoảng 15 phút sau đó Xuân Trường kiến tạo cho Công Phượng lần 2 dứt điểm thành công nhân đôi cách biệt cho U23 Việt Nam. Trong những nỗ lực thi đấu còn lại, U23 Thái Lan chỉ có 1 bàn gỡ ở phút 46 và đành chấp nhận thất bại 1-2.

Chung cuộc Công Phượng đã có tổng cộng 4 bàn thắng ở giải giao hữu trên đất Thái Lan. Thành tích cũng chính thức giúp chân sút chủ lực của HAGL vượt qua tiền đạo Nguyễn Anh Đức, qua đó trở thành cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất trong năm 2017.

Cụ thể, Công Phượng vượt qua Anh Đức - người có 21 bàn trong năm 2017 (17 bàn ở V.League, 3 bàn Cúp Quốc gia và 1 bàn ĐT Việt Nam). Trong đó cầu thủ gốc Nghệ An đã có 7 bàn thắng cho HAGL, 9 bàn cho U22, 4 bàn cho U23 và 2 bàn cho ĐT Việt Nam, tổng là 22 bàn.

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem