Tài năng trẻ gốc Việt cao 1m88 mơ được khoác áo HAGL

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ năm, ngày 22/11/2018 16:10 PM (GMT+7)
Kenny Phi Hoang Chandler, cầu thủ trẻ có mẹ người Việt và cha người Mỹ, hiện đang thuộc lò đào tạo trẻ của Học viện Barcelona khu vực Virginia (Mỹ), đã bày tỏ mong muốn trở về Việt Nam chơi bóng.
Bình luận 0

Những ngày qua, ông Phillip Chandler – cha của Kenny Phi Hoang Chandler – rất tích cực liên hệ với phía các CLB ở Việt Nam trong đó có HAGL, với mong muốn đưa cậu con trai 16 tuổi về thi đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Trao đổi với FOX Sports Việt Nam, ông Phillip Chandler cho biết: “Con trai tôi rất muốn được chơi bóng tại Việt Nam. Cháu sinh năm 2002 và hiện đang là thành viên của Học viện đào tạo trẻ Barcelona ở Leesburg, Virginia (Mỹ)”.

img

Ông Phillip Chandler và con trai Kenny Phi Hoang.

Khi được hỏi về khả năng của con trai mình, ông Phillip Chandler đã gửi một bản CV đầy thú vị. Theo đó, dù mới chỉ 16 tuổi nhưng Kenny Phi Hoang đã cao tới 1 mét 88, nặng 68 kg.

Anh thi đấu vị trí sở trường là cầu thủ chạy cánh trái, nhưng có thể đá tốt ở vị trí cầu thủ chạy cánh phải, hậu vệ trái, hậu vệ phải và cả tiền đạo. Những thông tin của Kenny Phi Hoang khiến người viết nghĩ ngay đến Vũ Văn Thanh, một cầu thủ rất đa năng của CLB HAGL.

Phillip Chandler chia sẻ thêm: “Con tôi năm nay 16 tuổi và sẽ tốt nghiệp Trung học vào năm 2021. Mục tiêu của Kenny là được chơi bóng chuyên nghiệp tại Việt Nam. Con tôi hiện mang quốc tịch Mỹ, nhưng chúng tôi có thể làm quốc tịch Việt Nam bởi mẹ cháu là người gốc Việt”.

“Chúng tôi sẽ đến Việt Nam vào mùa hè 2019. Nếu được chúng tôi muốn đến thăm học viện HAGL và Kenny sẽ thử chơi bóng ở đây”, ông Phillip Chandler bày tỏ.

Những liên hệ của ông Phillip Chandler đã được đại diện phía HAGL hồi đáp: “Khi gia đình ông đến Việt Nam hãy liên hệ với tôi, tôi sẽ hướng dẫn cho ông và con trai cách đến thăm học viện HAGL”.

Trước đây, CLB HAGL từng gây sốc khi chiêu mộ ngôi sao bóng đá người Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn. Dù gắn bó với V.League không lâu nhưng cầu thủ sinh năm 1986 đã thể hiện được tài năng xuất sắc của mình.

Sau khi rời V.League, Lee Nguyễn trở lại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) thi đấu và vươn mình trở thành một ngôi sao lớn, đồng thời được gọi trở lại thi đấu trong màu áo ĐTQG Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem