Thống kê gây choáng về Solskjaer so với Mourinho và David Moyes

Tú Phạm Thứ sáu, ngày 30/08/2019 17:10 PM (GMT+7)
HLV Solskjaer có tỷ lệ chiến thắng ở M.U kém 2 HLV bị “Quỷ đỏ” sa thải là Jose Mourinho và David Moyes.
Bình luận 0

Ở vòng 3 Premier League 2019/20, M.U đã để thua sốc Crystal Palace với tỷ số 1-2 ngay tại Old Trafford. Đây là trận đấu thứ 32 của HLV Solskjaer trên cương vị huấn luyện đội bóng Manchester.

img

Tỷ lệ chiến thắng của 3 HLV M.U

Trong 32 trận dưới thời Solskjaer, M.U thắng 17 trận, hòa 5 và để thua đến 10 lần. Tỷ lệ chiến thắng của nhà cầm quân Na Uy ở đội chủ sân Old Trafford là 53,1%.

Solskjaer có tỷ lệ chiến thắng ở M.U kém Jose Mourinho và David Moyes. Trong 32 trận đầu tiên dẫn dắt “Quỷ đỏ”, HLV người Bồ Đào Nha đạt tỷ lệ chiến thắng 65,6%. Kém xa Mourinho nhưng David Moyes cũng đạt tỷ lệ chiến thắng cao hơn Solskjaer trong 32 trận đầu dẫn dắt M.U: 56,3%.

Solskjaer được bổ nhiệm vào cuối năm 2018 thay Jose Mourinho. Giai đoạn đầu dưới thời Solskjaer, M.U giành chiến thắng liên tiếp. Nhà cầm quân Na Uy liên tục chạm những cột mốc đáng nhớ, điển hình là cột mốc trở thành HLV giành nhiều điểm nhất lịch sử Premier League ở 9 trận đầu tiên và là HLV có nhiều chiến thắng sân khách nhất trong lịch sử M.U trên mọi mặt trận (8 trận).

Tuy nhiên, M.U sa sút dần từ tháng 2/2019. Tỷ lệ chiến thắng của “Quỷ đỏ” bất ngờ giảm xuống chỉ còn 36,4% từ tháng 2 và còn  25% vào tháng 3. Đây là một trong những nguyên nhân khiến M.U thất bại trong việc giành vé dự Champions League mùa này.

Ở mùa 2019/20, M.U dưới thời Solskjaer tiếp tục thể hiện bộ mặt nhợt nhạt. Sau chiến thắng tưng bừng trước Chelsea ở vòng 1 Premier League (4-0), “Quỷ đỏ” để hòa Wolves (1-1) và thua Crystal Palace (1-2) ở 2 vòng gần nhất. Với 4 điểm giành được sau 3 trận, M.U bị đội đầu bảng Liverpool bỏ xa đến 5 điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem