Thua đau vì VAR, U23 Thái Lan bị loại ở giải U23 châu Á

Phạm Tú Thứ bảy, ngày 18/01/2020 19:19 PM (GMT+7)
U23 Thái Lan đã để thua U23 Saudi Arabia với tỷ số 0-1 ở trận tứ kết giải U23 châu Á 2020 sau khi phải nhận bàn thua gây tranh cãi trên chấm penalty.
Bình luận 0

ĐỘI HÌNH RA SÂN

U23 Thái Lan: Korraphat, Saringkan, Thitawee, Meechok, Thitathorn, Sorawit, Kritsada, Suphanat, Supachok, Anon, Supachai

U23 Saudi Arabia: Al Yami, Al Hindi, Al Tambakti, Dubaysh, Abdulhamid, Ali, Al Najei, Al Hassan, Al Khulaif, Al Hamdan, Al Ghannam

Cả U23 Thái Lan và U23 Saudi Arabia đã chọn lối đá tấn công ở trận tứ kết đầu tiên tại giải U23 châu Á 2020. Trong thế trận đôi công hấp dẫn, U23 Thái Lan đã tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên với cú dứt điểm trúng cột dọc của Suphanat  ở phút thứ 6.

Đẩy cao đội hình tấn công nhưng U23 Saudi Arabia chỉ tạo ra những pha bóng và cơ hội ăn bàn thực ở hơn 10 phút cuối hiệp 1. Phút 30, nhận được đường căng ngang của đồng đội,  Al Hamdan đã có cơ hội đối mặt với thủ môn U23 Thái Lan nhưng cầu thủ của Saudi Arabia dứt điểm vọt xà, bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc. Liên tục hãm thành và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nữa sau pha bỏ lỡ của Al Hamdan nhưng đội bóng Tây Á không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

img

U23 Thái Lan thua U23 Saudi Arabia. Ảnh: Zing.vn

Trái với hiệp 1, U23 Thái Lan và U23 Saudi Arabia chọn lối đá chắc chắn ở hiệp 2. Trong thế trận giằng co, bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra ở phút 75. Từ pha phạm lỗi không thực sự rõ ràng của 1 cầu thủ U23 Thái Lan đối với Al Hamdan, trọng tài đã quyết định cho U23 Saudi Arabia hưởng 1 quả penalty sau khi tham khảo VAR. Trên chấm 11m, chính Al Hamdan đã đá thành công, ghi bàn giúp đội nhà dẫn trước U23 Thái Lan 1-0.

Bị thủng lưới nhưng U23 Thái Lan không thể đẩy cao đội hình đá tấn công vì thể lực giảm sút và mất thế trận vào tay đối phương. Những phút cuối trận, chủ nhà đã may mắn không chịu thêm bàn thua sau những cú dứt điểm hỏng ăn của các cầu thủ U23 Saudi Arabia ở phút 85 và 86.

Không còn gì để mất, ở 6 phút bù giờ, U23 Thái Lan đã tràn sang phần sân của U23 Saudi Arabia, dồn ép đối phương hòng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Nishino đã bất lực hoàn toàn trong việc tìm kiếm bàn gỡ và chịu thua với tỷ số 0-1.

Vượt qua U23 Thái Lan, U23 Saudi Arabia gặp đội thắng ở trận tứ kết giữa UAE và Uzbekistan trong trận bán kết đầu tiên giải U23 châu Á 2020 diễn ra vào ngày 22/1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem