U19 đá World Cup hay SEA Games: Lựa chọn khó khăn

Chính Minh Thứ hai, ngày 22/12/2014 10:57 AM (GMT+7)
Trong năm mới, bóng đá Việt Nam (BĐVN) có 3 nhiệm vụ quan trọng là thi đấu SEA Games 2015, vòng loại giải U23 châu Á 2016 và vòng loại ASIAN Cup 2019 có ý nghĩa như vòng sơ loại World Cup 2018. Câu hỏi đặt ra là VFF sẽ dùng những tài năng U19 ra sao để họ có thể trưởng thành…
Bình luận 0

Không thể phân thân

Trong 1 năm qua, lứa U19 với những điểm sáng như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… cùng với lứa Olympic chơi tốt ở ASIAD 2014, được HLV Miura tin dùng ở AFF Cup 2014 được đặt niềm tin như tương lai của BĐVN. Và trong năm mới, sức nặng đặt lên đôi vai của ông thầy người Nhật Bản hứa hẹn sẽ nặng hơn nhiều.

img

Công Phượng (phải) cần làm quen với việc thi đấu mà không có Tuấn Anh, Xuân Trường bên cạnh. Minh Hoàng

Ngay đầu năm, HLV Miura sẽ phải đi tìm những nhân tố tốt nhất dự vòng loại giải U23 châu Á 2016 vào tháng 3, nơi U22 Việt Nam nằm cùng bảng I với U22 Nhật Bản, Malaysia, Macau (Trung Quốc). Tại giải này, 10 đội đứng đầu mỗi bảng và 5 đội thứ nhì xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết tại Qatar năm 2016.

Ba đội đứng đầu vòng chung kết sẽ đại diện châu Á tham dự Olympic Brazil 2016. Đây là giải đấu mà U19 Việt Nam hoàn toàn có thể giữ nguyên những trụ cột từng dự vòng chung kết giải U19 châu Á 2014 cộng với sự bổ sung của những cầu thủ sinh năm 1993-1994 có kinh nghiệm khác như trung vệ Mạnh Hùng (SLNA), Duy Khánh (Hà Nội T&T), Thanh Hiền (Đồng Tháp), Ngọc Thắng (SHB.Đà Nẵng).

Vấn đề là ở 2 đấu trường còn lại là SEA Games 2015 (từ 5 đến 16.6, môn bóng đá thường diễn ra trước ngày khai mạc) và vòng loại ASIAN Cup 2019 có ý nghĩa như vòng sơ loại World Cup 2018 (từ 11.6.2015 đến 28.3.2016) thì các cầu thủ trẻ sẽ không thể phân thân do thời gian diễn ra giải gần như trùng nhau.

U19 không phải là tất cả

Trước câu hỏi của NTNN về việc nên trao cơ hội cho lứa U19 ở SEA Games hay vòng loại ASIAN Cup 2019, ông Nguyễn Hồng Thanh - Ủy viên Ban chấp hành VFF, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá SLNA nói: “Tại mỗi giải đấu sẽ có ban huấn luyện cụ thể. Tôi nghĩ, việc HLV chọn quân cho vòng loại giải U23 châu Á 2016 cũng là một bước chuẩn bị quan trọng cho đội U23 dự SEA Games 2015. VFF và HLV Miura đã thống nhất quan điểm tạo nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ trong những năm tới, trong đó có lứa U19, chứ U19 không phải là tất cả”.

Chia sẻ với ý kiến của ông Thanh, HLV Vương Tiến Dũng nói: “U19 dù sao vẫn là các cầu thủ trẻ và tới đây, họ sẽ có điều kiện trải nghiệm ở V.League 2015. HLV đội U23, đội tuyển quốc gia sẽ trực tiếp chứng kiến khả năng của họ và quyết định chọn ai. Tôi nghĩ, việc xé lẻ lứa U19, chọn những em tốt nhất cho lên đội U23, đội tuyển quốc gia cũng không vấn đề gì cả. Tôi không ủng hộ phương án bê nguyên U19 đi dự SEA Games hay vòng loại ASIAN Cup bởi như thế hóa ra bỏ phí rất nhiều cầu thủ có khả năng ở nhiều đội bóng khác trên cả nước sao?”.

Còn cựu danh thủ Nguyễn Hữu Đang, người hiện đang làm công tác đào tạo trẻ của “lò” PVF (TP.HCM) cho hay: “Tôi đánh giá cao lứa U19 hiện nay và phía trước, các em cần thi đấu nhiều để tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành hơn, mà V.League 2015 có thể coi là một thách thức không nhỏ. Những em thể hiện tốt ở V.League, có thể chọn lên đội U23, đội tuyển quốc gia nhưng phải sử dụng hợp lý. Ngay tại AFF Cup 2014, đội tuyển gồm nhiều cầu thủ lứa Olympic được đá chính đã chơi tốt khi hưng phấn, thế trận thuận lợi; nhưng khi gặp khó khăn là vỡ trận, không gượng dậy được. U19 cũng cần có thời gian để thích nghi dần với các giải đấu quốc tế”.

Trong chuyến tập huấn tại Thái Lan chuẩn bị cho V.League 2015, chiều 20.12, HAGL với thành phần là các cầu thủ U19 đã thắng 3-2 trước đội mới rớt hạng T.League là Rayong. Người ghi bàn là Xuân Trường, Văn Toàn cùng ngoại binh Lukanovic.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem