U19 Việt Nam "làm gỏi" các đội ở "bảng tử thần" giải ĐNÁ?

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ ba, ngày 24/04/2018 18:11 PM (GMT+7)
U19 Việt Nam đang có sự tự tin rất lớn, nếu tiếp tục chơi ấn tượng như trận gặp U19 Hàn Quốc, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn có thể tự tin đánh bại các đối thủ ở giải Đông Nam Á.
Bình luận 0

Nhớ lại cú sốc năm 2017…

Trong nhiều năm trở lại đây, bóng đá trẻ Việt Nam luôn thu được những thành công nhất định. Thế nhưng giải U19 Đông Nam Á 2017 lại là một sự chững lại đáng buồn.

Ở giải năm đó, các cầu thủ thi đấu chủ yếu ở độ tuổi U18. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn được kì vọng sẽ lên ngôi vô địch sau khi thất bại ở giải năm 2016. Rồi đúng lúc nhận được sự kì vọng lớn nhất thì chuyện khó ai ngờ nhất lại xảy đến.

img

Bị loại ngay từ vòng bảng tại giải U18 Đông Nam Á 2017 là cú sốc và kỉ niệm buồn của bóng đá Việt Nam.

U18 Việt Nam khi đó khởi đầu vô cùng ấn tượng bằng chiến thắng tới 8-1 trước Brunei. Một trận đấu mà có tới 6 cầu thủ đã ghi bàn. Tới trận thứ hai, nạn nhân tiếp theo của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là Philippines, tỷ số là 5-0.

Bước tới trận đấu thứ ba, khi đối thủ là Indonesia, người ta nghĩ rằng U19 Việt Nam sẽ gặp những khó khăn nhất định, thế nhưng khi 90 phút khép lại, tỷ số 3-0 là quá đủ để Việt Nam tự tin vỗ ngực nói rằng ‘tấm vé đi tiếp sẽ là của chúng tôi’.

Ở trận cuối chỉ phải gặp U19 Myanmar, đối thủ không được xem là ngang tầm, một bi kịch đã xảy ra. Ở trận này, chúng ta chỉ cần hoà là đi tiếp. Thậm chí khi trận đấu mới trôi qua được 1 phút, Hồng Sơn đã ghi bàn. Tưởng như vé cầm chắc trong tay khi 70 phút trôi qua U19 Myanmar vẫn chơi trong bế tắc. Nhưng bàn thắng ở phút 74 rồi 86 đã khiến U19 Việt Nam phải ôm hận. Thua 1-2, U19 Việt Nam đứng thứ 3 bảng B sau U19 Indonesia và U19 Myanmar, đồng thời bị loại. Điều khiến rất nhiều người cảm thấy khó tin và khó hiểu.

Đó có thể là nỗi đau lớn nhất mà HLV Hoàng Anh Tuấn phải chịu sau chiến tích dự WC cùng đội U20 trước đó.

Tự tin hướng tới U19 Đông Nam Á 2018

Dự U19 Đông Nam Á 2018 vẫn sẽ là những nhân tố 1 năm về trước đã gặp thất bại cay đắng. Vẫn là những gương mặt ấy làm nòng cốt, họ vừa trải qua một giải đấu giao hữu đầy bổ ích trên đất Hàn Quốc.

Đó là giải đấu mà chúng ta được đấu với 3 đội U19 đến từ 3 châu lục khác nhau. Với U19 Mexico, đội bóng đến từ châu Mỹ, một đối thủ quá mạnh chúng ta thua 4 bàn không gỡ.

img

U19 Việt Nam hướng tới giải U19 Đông Nam Á với sự tự tin cao độ.

Thế nhưng tới trận gặp U19 Ma-rốc, đội bóng đến từ châu Phi, U19 Việt Nam chơi rất ấn tượng và mang về 1 trận hoà. Tiếp đà thăng hoa, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chơi ngang cơ với U19 Hàn Quốc và suýt chút nữa giành chiến thắng.

Có thể nói, qua từng trận, U19 Việt Nam lại hoàn thiện mình hơn. Lối chơi tự tin, đĩnh đạc giúp họ có được những kết quả tốt. Và với những gì đã thể hiện, người hâm mộ cũng có cơ sở để tin vào một thành công ở giải đấu sắp tới.

Tại giải U19 Đông Nam Á 2018, U19 Việt Nam nằm ở bảng được xem là "tử thần", khi đụng chủ nhà U19 Indonesia, U19 Thái Lan, U19 Singapore, U19 Philippines và u19 Lào. Đối thủ chính để cạnh tranh vé vào bán kết sẽ là U19 Indo và U19 Thái Lan.

Thực tế, U19 Indonesia vẫn dưới cơ U19 Việt Nam, tuy nhiên với lợi thế sân nhà của họ, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không được phép chủ quan. Và với U19 Thái Lan, đây cũng là lúc để chúng ta đánh bại họ bằng sự tự tin, tinh thần không còn sợ người Thái.

Giải đấu này sẽ diễn ta từ ngày 2-14.7 tới đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem