U23 Việt Nam cần gì để giành vé dự VCK U23 châu Á 2020?

Thứ hai, ngày 25/03/2019 13:10 PM (GMT+7)
ĐT U23 Việt Nam vừa mớ giành chiến thắng trước U23 Indonesia, đây là chiến thắng quan trọng, giúp cho thầy trò HLV Park Hang-seo tự tin vào tấm vé đi tiếp.
Bình luận 0

Tình hình ở bảng K lúc này, U23 Việt Nam đã tụt xuống xếp ở vị trí thứ 2, cùng có 6 điểm như U23 Thái Lan, nhưng kém xa về chỉ số phụ. Ở trận đấu với U23 Brunei, U23 Thái Lan thắng tới 8-0. Như vậy qua 2 trận, đội bóng này có 6 điểm, ghi 12 bàn thắng và chưa để lọt lưới bàn nào. Trong khi đó, U23 Việt Nam chỉ thắng U21 Indonesia 1-0 và giờ có hiệu số bàn thắng bại là +7.

img

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Trong trận đấu cuối cùng vòng bảng sau đây 2 ngày nữa, U23 Việt Nam sẽ đi tiếp nếu giành chiến thắng trước U23 Thái Lan, qua đó chiếm ngôi đầu bảng. Đây là mục tiêu cao nhất của U23 Việt Nam lúc này.

Nếu không thể giành chiến thắng, U23 Việt Nam cần phải cầm hòa U23 Thái Lan. Khi đó, số điểm mà U23 Việt Nam giành được là 4 điểm (vì kết quả trước U23 Brunei không được tính, do luật của AFC). Đây là số điểm an toàn, đủ để giúp thầy trò HLV Park Hang-seo giành vé chơi VCK U23 châu Á 2020.

Nếu để thua trước U23 Thái Lan trong lượt trận cuối cùng, U23 Việt Nam sẽ chỉ có 3 điểm, cùng với đó là hiệu số bàn thắng bại rất thấp. Đây chắc chắn là điều khiến chúng ta thực sự phải lo lắng, vì nó gần như khiến thầy trò Park Hang-seo bị loại, không đủ tiêu chuẩn để đánh bại các đội về nhì có thành tích tốt ở các bảng đấu khác.

Như vậy, U23 Việt Nam cần phải thắng U23 Thái Lan, hoặc ít nhất là hòa đối thủ này nếu muốn có vé đi tiếp. Trận đấu với Thái Lan diễn ra vào ngày 26.3 tới.

Chiêu Dương (90mins)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem