Sau thất bại ở World Cup 2014 được tổ chức ngay tại quê nhà, trong đó có thảm bại 1-7 trước ĐT Đức ở vòng bán kết cũng như trận thua 0-3 trước Hà Lan ở trận tranh giải 3, Scolari đã gặp phải sức ép rất lớn từ giới truyền thông và người hâm mộ xứ sở Samba. Kết quả là
Big Phil buộc phải đưa ra quyết định từ chức HLV ĐT Brazil.
Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra với LĐBĐ Brazil là phải tìm kiếm một nhà cầm quân xứng tầm để thay thế Scolari. Trải qua một thời gian cân nhắc, CBF quyết định bổ nhiệm Carlos Dunga làm “thuyền trưởng” mới của
Selecao. Tuy nhiên, chi tiết của bản hợp đồng vẫn chưa được đôi bên tiết lộ.
Dunga tiếp tục được dẫn dắt ĐT Brazil.
Trong quá khứ, Dunga từng dẫn dắt ĐT Brazil thứ năm 2006-2010. Trải qua 60 trận đấu, nhà cầm quân 50 tuổi cùng đội bóng áo vàng xanh giành tới 42 trận thắng, 12 trận hòa và để thua vỏn vẹn 6 trận. Giành được 2 danh hiệu gồm Copa America (2007) và FIFA Confederations Cup (2009).
Với việc Brazil để thua Hà Lan 1-2 trong trận tứ kết World Cup 2010, Dunga đã bị CBF sa thải vào ngày 24.7.2010. Thời còn tại vị, ông thường xuyên gặp phải những lời chỉ trích vì lối chơi thực dụng mà mình áp dụng tại
Selecao.
Khi còn là cầu thủ, Dunga thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự và có 91 lần khoác áo ĐT Brazil (ghi được 6 bàn thắng) và góp công lớn giúp “đội quân Samba” đoạt chức vô địch World Cup 1994, FIFA Confederations Cup 1997, Copa America 1989, 1997.