Buriram United - đối thủ của CLB TP.HCM tại AFC Champions League mạnh cỡ nào?

Nguyễn Anh Thứ hai, ngày 30/12/2019 13:11 PM (GMT+7)
CLB Buriram United được ví như một ĐTQG Thái Lan thu nhỏ, bởi trong đội hình của đội bóng này có rất nhiều gương mặt thường xuyên được gọi lên "Bầy Voi chiến". Đặc biệt phải kể đến những cái tên như hai anh em Supachok - Supanat, tiền đạo Supachai, thủ môn Siwarak và trung vệ nhập tịch với chiều cao 1m96 là Irfan Dolah - người được ví như Virgil Van Djik ở giải VĐQG Thái Lan.
Bình luận 0

Bề dày lịch sử bậc nhất Thái Lan

img\

Buriram United là đội bóng hàng đầu của Thái Lan.

Buriram United được thành lập năm 1970 với tiền thân là PEA FC (CLB Bóng đá Cơ quan Điện lực). Mặc dù đã giành được một số thành tích nhất định nhưng phong độ lúc đó của đội bóng này khá thiếu ổn định và chỉ đến khi Buriram United được tiếp quản bởi Newin Chidchob - Cựu thứ trưởng Nông Nghiệp Thái Lan vào năm 2009, thì một kỷ nguyên mới mới được mở ra cho CLB này.

Vào năm 2012, PEA FC được đổi tên thành Buriram PEA và rồi nhanh chóng lấy tên Buriram United. Từ khi lên nắm quyền quản lý đội bóng, vị chủ tịch lắm tiền nhiều của Newin Chidchob đã biến "The Thunder Castles" nằm ở một tỉnh nghèo nhất Thái Lan trở thành một thế lực không chỉ trong nước mà còn cả ở khu vực Đông Nam Á.

SVĐ hiện đại và nền tảng tài chính dồi dào

img

SVĐ Chang Arena có sức chứa 32.600 chỗ ngồi.

SVĐ Chang Arena là một trong những sân bóng hiện đại bậc nhất Thái Lan với sức chứa 32.600 chỗ ngồi cùng với đó các dịch vụ đẳng cấp 5 sao bao quanh như nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, cửa hàng lưu niệm… Về mặt tài chính, đội bóng này cũng là tấm gương đáng học hỏi về cách làm kinh tế khi biết cách sinh lời từ những hoạt động của CLB như bán áo đấu, bản quyền truyền hình, mua bán cầu thủ, tiền tài trợ và các loại hình kinh doanh khác... Đặc biệt, việc đổi tên SVĐ từ I-Mobile thành Chang Arena trong vòng 5 năm đã mang về cho Buriram United khoản tiền 1 tỷ Baht (khoảng 800 tỷ VNĐ).

2019 là một mùa giải trắng tay đối với Buriram United

img

2019 là mùa giải đáng quên của Buriram United.

Buriram United cùng HLV Bozidar Bandovic đã đặt mục tiêu rất cao trước mùa giải 2019 nhưng họ lần lượt thất bại ở cả ba giải đấu lớn của Thái Lan. Cụ thể, Buriram United vào chung kết League Cup nhưng để thua PT Prachuap FC sau loạt luân lưu 11m cân não. Đội bóng cũ của Xuân Trường tiếp tục vô duyên với giải đấu thứ 2 có tên là FA Cup khi bị Ratchaburi Mitr Phol FC loại ở bán kết. Còn ở Thai-League (giải VĐQG Thái Lan), Buriram United phải nhận trái đắng khi không thể bảo vệ thành công cúp vàng danh giá. Họ để đội bóng được đánh giá yếu hơn rất nhiều là Chiangmai cầm hoà ở vòng đấu cuối cùng, qua đó đành ngậm ngùi để đối thủ đứng thứ 2 trên BXH là CLB Chiangrai United bứt lên và đoạt chức vô địch ngay trước mũi.

Nhắm "bom tấn" cho mùa giải 2020

img

Adam le Fondre trong màu áo Reading.

Ngay sau khi kết thúc mùa giải 2019, Buriram United đã cho thấy quyết tâm trở lại bằng cách đầu tư mạnh mẽ cho chuyển nhượng. Theo báo chí Thái Lan, đội chủ sân Chang Arena đang nhắm đến ngôi sao từng thi đấu tại Premier League là Adam le Fondre. Cầu thủ tấn công người Anh từng chơi cho Reading ở Premier League mùa giải 2012/13. Thời điểm đó, Adam le Fondre ghi được 12 bàn sau 34 lần ra sân ở giải đấu hàng đầu nước Anh.

Ngoài Reading, trong quá khứ Adam le Fondre cũng từng thi đấu cho Bolton Wanderers, Wolverhampton Wanderers và Cardiff City ở giải Championship (tương đương giải Hạng Nhất nước Anh). 3 CLB này cũng từng nhiều lần góp mặt tại Premier League, trong đó Wolverhampton hiện đang đứng thứ 9 tại Premier League mùa này sau 20 vòng đấu. Mùa trước, Adam le Fondre thi đấu cho nhà vô địch Australia là Sedney FC. Ở đó, anh thể hiện một phong độ ấn tượng khi ghi đến 16 bà/26 trận, góp công rất lớn giúp CLB này đăng quang A-League. Adam le Fondre vừa hết hợp đồng với Sedney FC và đã bóng gió về việc tìm kiếm bến đỗ mới. Buriram United lập tức vào cuộc và hy vọng có chữ ký của tiền đạo 33 tuổi người Anh trước thềm tháng 2/2020.

Được ví như ĐTQG Thái Lan thu nhỏ

img

CLB Buriram United.

CLB Buriram United được ví như một ĐTQG Thái Lan thu nhỏ, bởi trong đội hình của đội bóng này có rất nhiều gương mặt thường xuyên được gọi lên "Bầy Voi chiến". Đặc biệt phải kể đến những cái tên như hai anh em Supachok - Supanat, tiền đạo Supachai, thủ môn Siwarak và trung vệ nhập tịch với chiều cao 1m96 là Irfan Dolah - người được ví như Virgil Van Djik ở giải VĐQG Thái Lan.

Ngoài ra, chất lượng ngoại binh của CLB này cũng rất đáng chú ý với sự xuất hiện của 2 cái tên chất lượng gồm Ricardo Bueno, tiền đạo từng làm mưa làm gió ở các CLB Brazil như Gremio, Atletico Mineiro hay Palmeiras và Bernardo Cuesta, cầu thủ cũng có rất nhiều kinh nghiệm chơi bóng ở những giải đấu lớn của Nam Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem