Cá tra, basa vào Mỹ bị áp thuế chống bán phá giá: Chỉ là thủ tục xem xét “hoàng hôn”

Thanh Xuân Thứ tư, ngày 19/11/2014 16:16 PM (GMT+7)
Theo ông Trương Đình Hòe – Tổng Thư ký VASEP, cách đây 10 năm, mức thuế trong đợt điều tra của Hoa Kỳ đã đưa ra là 65%, cứ 5 năm thì Hoa Kỳ lại xem xét 1 lần còn gọi là thủ tục xem xét “hoàng hôn” và lần này là xem xét “hoàng hôn” lần thứ 2. 
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin, Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC) vừa ra quyết định cuối cùng về việc tiếp tục áp thuế chống bán phá giá đối với cá tra, cá basa nhập khẩu từ Việt Nam sau khi rà soát thuế lần thứ hai đối với mặt hàng này. 

Về thông tin này, ngày 18.11, ông Trương Đình Hòe – Tổng Thư ký VASEP cho biết: “Đây là thông tin hoàn toàn dự đoán được trước và các doanh nghiệp (DN) Việt Nam không có gì bất ngờ cũng nhưng không ảnh hưởng gì tới kết quả xem xét hành chính cũng như mức thuế của các DN hiện nay đang xuất khẩu cá tra, cá basa vào Hoa Kỳ”- ông Hòe khẳng định. Theo ông Trương Đình Hòe, cách đây 10 năm, mức thuế trong đợt điều tra của Hoa Kỳ đã đưa ra là 65%, cứ 5 năm thì Hoa Kỳ lại xem xét 1 lần còn gọi là thủ tục xem xét “hoàng hôn” và lần này là xem xét “hoàng hôn” lần thứ 2. Việc xem xét “hoàng hôn” là mục đích có tiếp tục đưa ra áp thuế đối với mặt hàng cá tra, cá basa của Việt Nam nữa hay không, không liên quan gì tới kết quả đấu tranh hàng năm của các DN vẫn đang tiến hành. Thông báo lần này của Hoa Kỳ được hiểu là Việt Nam chưa thể rút ra khỏi vụ kiện được. Để tiếp tục đấu tranh, các DN Việt Nam sẽ phải chứng minh nền kinh tế của Việt Nam là kinh tế thị trường, có sự cạnh tranh lành mạnh để tiến tới lần xem xét “hoàng hôn” lần thứ 3 Hoa Kỳ sẽ phán quyết không áp dụng thuế bán phá giá đối với DN của Việt Nam nữa.

Cùng chung nhận định trên, bà Nguyễn Thị Thùy Dung – phụ trách tư vấn (Trung tâm WTO- VCCI) cho biết, các DN xuất khẩu cá tra, cá basa của Việt Nam thực tế đã quá quen thuộc với việc đấu tranh hàng năm về mức thuế khi xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ nên thông báo này cũng không có gì là bất ngờ và ảnh hưởng tới mức thuế xuất khẩu hiện tại của họ. “Việc thông báo này chỉ có ý nghĩa là thông báo cho DN biết phải tiếp tục đấu tranh như hàng năm vẫn làm để có mức thuế xuất khẩu vào Hoa Kỳ phù hợp nhất” - bà Dung nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem