Các hãng không được tự ý thay đổi giờ bay, làm ảnh hưởng đến lịch trình của người dân trong dịp Tết

Gia Linh Thứ ba, ngày 30/01/2024 11:51 AM (GMT+7)
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hạn chế tối đa việc thay đổi giờ khai thác các chuyến bay nội địa, tránh ảnh hưởng tới kế hoạch đi lại của người dân trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Bình luận 0

Các hãng hàng không giảm đến mức thấp nhất việc thay đổi kế hoạch bay

Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội, nhiều hành khách bắt đầu phản ảnh về tình trạng phải chờ đợi tại sân bay Tân Sơn Nhất vì chuyến bay khởi hành chậm (delay). Theo đó, một số người cho biết trước giờ bay, họ nhận được thông báo của hãng về việc chuyến bay delay, khởi hành trễ hơn thời gian dự kiến với lý do khai thác hoặc tàu bay về muộn.

Vấn đề này khiến nhiều người ngán ngẩm, vì chưa bước vào cao điểm Tết đã xảy ra tình trạng delay. Nếu thật sự bước vào giai đoạn cao điểm, số lượng chuyến bay và hành khách tăng cao thì tình trạng này sẽ còn diễn biến căng thẳng hơn nữa.

Liên quan đến tình hình đi lại dịp Tết của người dân, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã nhận được phản ánh của báo chí và người dân về việc các hãng hàng không liên tục thay đổi giờ khai thác các chuyến bay nội địa trọng giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán.

Các hãng không được tự ý thay đổi giờ bay, làm ảnh hưởng đến lịch trình của người dân trong dịp Tết- Ảnh 1.

Hành khách lo ngại tình trạng delay diễn biến căng thẳng trong cao điểm Tết. Ảnh: Gia Linh

Để làm rõ vấn đề này cũng như giảm thiểu sự bất tiện cho hành khách, Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không phải hạn chế tối đa việc thay đổi giờ khai thác các chuyến bay nội địa, tránh để ảnh hưởng tới kế hoạch đi lại của người trong trong giai đoạn cao điểm.

Bên cạnh đó, Cục cũng đề nghị các hãng hàng không báo cáo về việc thay đổi kế hoạch khai thác các chuyến bay trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Theo đó, các hãng phải báo cáo chi tiết về chuyến bay, số lượng chuyến bay, nguyên nhân thay đổi giờ khai thác trong giai đoạn từ ngày 30/1 đến hết ngày 24/2.

Các đơn vị lập danh sách các chuyến bay thay đổi giờ khai thác, công bố hàng ngày trên trang thông tin điện tử của hãng hàng không hoặc các phương tiện thông tin khác để người dân nắm thông tin để bố trí hành trình đi lại cho phù hợp.

Các hãng không được tự ý thay đổi giờ bay, làm ảnh hưởng đến lịch trình của người dân trong dịp Tết- Ảnh 3.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng phải hạn chế tối đa việc thay đổi giờ khai thác các chuyến bay. Ảnh: Gia Linh

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cho biết theo dự báo, nhu cầu vận chuyển tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn Tết Nguyên đán 2024 tăng cao (từ ngày 15 tháng Chạp đến hết ngày 15 tháng Giêng, tức từ ngày 25/1/2024 đến 24/2/2024).

Dự kiến, sân bay đón khoảng 4,5 triệu hành khách, trung bình đạt 143.550 khách/ngày và tăng khoảng 14,25% so với năm trước; tổng số chuyến bay trung bình đạt 866 chuyến ngày, tăng khoảng gần 4% so với cùng kỳ năm trước.

Để phục vụ tốt giai đoạn cao điểm, đảm bảo không để người dân về quê đón Tết muộn vì thiếu tàu bay, Cục đã yêu cầu các hãng hàng không phải chủ động rà soát kế hoạch, biện pháp kiểm soát, tuân thủ slot đã được xác nhận nhằm giảm đến mức thấp nhất việc thay đổi kế hoạch bay và tình trạng chậm, hủy chuyến bay.

Trường hợp có thay đổi về giờ bay, các hãng hàng không kịp thời cập nhật kế hoạch cho Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để phối hợp phục vụ chuyến bay và thông báo sớm cho khách khi chuyến bay thay đổi về thời gian, tránh gây bức xức cho khách khi đến sân bay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem