Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 18 (ngày 19.8): Trung Quốc dẫn đầu

Hữu Tuấn Chủ nhật, ngày 19/08/2018 11:40 AM (GMT+7)
Kết thúc ngày thi đấu hôm nay (19.8), đoàn thể thao Trung Quốc vẫn đang dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018 với 7 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ. Đứng sau họ lần lượt là Nhật Bản với 3 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ và Hàn Quốc với 2 HCV, 3 HCV, 4 HCĐ.
Bình luận 0

Võ sĩ Peiyuan Sun của Trung Quốc đã trở thành VĐV đầu tiên giành HCV ở nội dung trường quyền nam môn wushu. HCB thuộc về võ sĩ Edgar Marvelo của nước chủ nhà Indonesia. Võ sĩ Taemin Tsai của Đài Bắc Trung Hoa giành HCĐ.

img

Peiyuan Sun là VĐV đầu tiên giành HCV tại ASIAD 2018.

img

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018.

Đến 15h30 hôm nay, đoàn thể thao Trung Quốc vẫn đang dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018 với 1 HCV, 1 HCB. Tiếp theo lần lượt là Đài Bắc Trung Hoa (1 HCV, 1 HCĐ), Indonesia (1 HCB) và Ấn Độ (1 HCĐ). Trong khi đó, đoàn Việt Nam vẫn chưa giành được huy chương nào.

img

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 18 tính tới 15h30 ngày 19.8.

Kết thúc ngày thi đấu hôm nay (19.8), đoàn thể thao Trung Quốc vẫn đang dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018 với 7 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ. Đứng sau họ lần lượt là Nhật Bản với 3 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ và Hàn Quốc với 2 HCV, 3 HCV, 4 HCĐ.

Đoàn thể thao Việt Nam chia sẻ vị trí thứ 12 với Philippines khi cùng có được 2 HCĐ.

img

BXH huy chương tính đến hết ngày 19.8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem