Điểm lại những tấm HCV ASIAD của thể thao Việt Nam

Hoàn Minh Thứ sáu, ngày 10/08/2018 19:10 PM (GMT+7)
Lần đầu dự ASIAD 1982 tổ chức tại Ấn Độ, tính đến nay, Thể thao Việt Nam (TTVN) đã khẳng định được vị thế trên đấu trường châu lục. Tới Á vận hội 2018, TTVN hy vọng có thể giành được HCV ở các môn điền kinh, bắn súng, cử tạ...
Bình luận 0

Trở lại quá khứ, ASIAD 1982, TTVN chỉ giành được duy nhất 1 HCĐ môn bắn súng do công xạ thủ Nguyễn Quốc Cường.

Tấm HCV ASIAD đầu tiên của TTVN mang tên võ sĩ taekwondo Trần Quang Hạ (hạng 58kg nam) tại ASIAD 1994 (Nhật Bản). Cùng với đó, TTVN có thêm 2 HCB karatedo của võ sĩ Phạm Hồng Hà, Trần Văn Thông.

img

Võ sĩ wushu Dương Thúy Vi đã giành tấm HCV duy nhất cho TTVN tại ASIAD 2014. Ảnh: I.T

4 năm sau, tại ASIAD 1998 (Bangkok – Thái Lan), TTVN ghi dấu ấn đậm nét khi giữ được tấm HCV taekwondo 58kg nam với sự xuất sắc của võ sĩ Hồ Nhất Thống. Ngoài ra, chúng ta còn giành thêm được 5 HCB, 11 HCĐ.

Tại ASIAD 2002 (Busan – Hàn Quốc), TTVN lần đầu tiên giành được tới 4 HCV, trong đó có 1 HCV billiards-snooker (cơ thủ Trần Đình Hòa), 2 HCV karatedo (nữ võ sĩ Vũ Kim Anh, Nguyễn Trọng Bảo Ngọc), 1 HCV thể hình (lực sĩ Lý Đức). Cùng với đó, TTVN có thêm 7 HCB, 7 HCĐ, đứng thứ 15/44 đoàn tham dự Đại hội.

img

"Kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên quyết đổi màu huy chương tại ASIAD 2018. Ảnh: I.T

Bước tiến của TTVN bị chững lại năm 2006. Tại Á vận hội tổ chức tại Doha-Qatar, TTVN giành được 3 HCV, trong đó có cú đúp cầu mây đôi nữ, đồng đội nữ gắn với các “cô gái vàng” Lưu Thị Thanh – Hải Thảo – Bích Thùy và 1 HCV karatedo của nữ võ sĩ Vũ Thị Nguyệt Ánh hạng 48kg. Tại kỳ Đại hội này, TTVN có thêm 13 HCB, 7 HCĐ.

Tình hình còn trở nên tồi tệ hơn với TTVN khi tại ASIAD 16 – 2010 (Quảng Châu – Trung Quốc), các VĐV chỉ có thể mang về 1 HCV vào phút chót với sự tỏa sáng của võ sĩ karatedo Lê Bích Phương. Bên cạnh đó là 17 HCB, 15 HCĐ.

Gần đây nhất, tại ASIAD 2014 (Incheon – Hàn Quốc), TTVN cũng chỉ giành được 1 HCV do công nữ võ sĩ wushu Dương Thúy Vi và 10 HCB, 15 HCĐ, không hoàn thành mục tiêu đề ra trước lúc lên đường là giành 2-3 HCV.

Tới ASIAD 18-2018 (Indonesia), TTVN với 523 thành viên, trong đó có 23 cán bộ, 352 VĐV, 81 HLV, 24 chuyên gia, 16 bác sỹ, cán bộ so tài ở 33 môn và phân môn với 234 nội dung thi đấu, đặt mục tiêu giành 3-5 HCV.

36 huy chương của TTVN tại ASIAD 2014

1 HCV: Dương Thúy Vi (wushu)

10 HCB: Nguyễn Hoàng Ngân (karatedo), Bùi Trường Giang (wushu), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Đặng Hồng Hà – Nguyễn Thị Lệ Quyên (bắn súng), Nguyễn Hoàng Phương (bắn súng), Phạm Thị Huế - Phạm Thị Thảo – Phạm Thị Hài – Lê Thị An (đua thuyền), Phan Thị Hà Thanh (TDDC), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Quách Thị Lan, Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh).

25 HCĐ: Nguyễn Thanh Duy (karatedo), Lê Thị Bằng, Lừu Thị Duyên (boxing), Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm), đồng đội đấu kiếm, Đinh Phương Thành, Đặng Nam, Phan Thị Hà Thanh (TDDC), Tạ Thanh Huyền, đồng đội thuyền bốn người (rowing), cầu mây đồng đội, 25m súng ngắn ổ quay đồng đội, 50m đồng đội súng ngắn hơi nam, 25m súng ngắn hơi nam, 10m súng trường hơi di động nam/nữ, Ánh Viên (200m ngửa, 400m hỗn hợp), Phạm Thu Hiền, Hà Thị Nguyên (taekwondo), Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Mạnh Quyền, Ngô Văn Sỹ, Tần Thị Ly (wushu).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem