Báo chí quốc tế tiếp tục ca ngợi, ngưỡng mộ Ánh Viên

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 10/06/2015 10:54 AM (GMT+7)
Sự kiện kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên giành thêm 2 HCV và phá 2 kỷ lục SEA Games nữa tiếp tục khiến cho báo chí quốc tế và khu vực phải ngưỡng mộ. Họ không ngớt lời ca ngợi tài năng của cô gái 19 tuổi này.
Bình luận 0

Hôm qua lại là một ngày thi đấu thành công nữa của Nguyễn Thị Ánh Viên ở đường đua xanh. Trong phần thi chung kết 200m bướm nữ, kình ngư 19 tuổi này phải đối mặt với đối thủ rất mạnh là Quah Ting Wen của nước chủ nhà Singapore.

Bằng đẳng cấp của mình, Ánh Viên bứt phá mạnh mẽ ở những mét cuối để về đích đầu tiên. Thành tích 2 phút 11 giây 12 đã giúp Ánh Viên phá sâu kỷ lục SEA Games của Tao Li lập được trước đó là 2 phút 13 giây 49. Đây cũng đã là kỷ lục thứ 6 mà cô gái người Cần Thơ phá được tại kỳ SEA Games lần này.

Tiếp đà hưng phấn, trong phần thi chung kết cự li 200m tự do, Ánh Viên tiếp tục phá kỷ lục đại hội khu vực. Thành tích 1 phút 59 giây 27 giúp nữ đại úy này chính thức phá kỷ lục thứ 7 tại SEA  Games 28.

Bỏ nội dung 100m bơi ngửa để giành 2 tấm HCV tại các cự li sở trường, Ánh Viên đã chứng minh sự lựa chọn của mình là hoàn toàn chính xác. Không chỉ các tờ báo Việt Nam, mà hàng loạt trang tin quốc tế cũng phấn khích với những màn trình diễn của Ánh Viên.

img

 

Ánh Viên đã có cho mình 6 HCV tại SEA Games 28. Ảnh: Hiền Anh.

Trang tin Sports Yahoo viết: “Nguyễn Thị Ánh Viên chính là một trong những VĐV xuất sắc nhất ở SEA Games 28. Cô cùng với tài năng bơi lội Joseph Schooling của Singapore đã tạo ra một ngày thi đấu sôi động với việc giành 2 HCV”. Tờ The Star của Malaysia đặt tít: “Nguyễn Thị Ánh Viên và Schooling tiếp tục tạo lên cơn sốt”, đồng thời nhấn mạnh, Ánh Viên đã phá thêm 2 kỷ lục SEA Games ở nội dung 200m bướm nữ và 200m tự do để giành 2 HCV, nâng tổng số HCV của mình kể từ đầu giải lên con số 6.

Tờ Daily Mail của Anh sáng nay cũng dành ra một bài viết nói về thành tích của các VĐV bơi lội tại SEA Games 28, trong đó đề cập với 2 HCV và 2 kỷ lục của Ánh Viên: “‘Cô gái thép’ Nguyễn Thị Ánh Viên, người tham dự 11 nội dung bơi ở SEA Games 28, đã có một ngày thi đấu rất thành công để mang về cho mình thêm 2 tấm HCV, nâng số HCV của cô lên con số 6”.

Tờ Asian One thì giật tít rất kêu: “Cô gái thép và khao khát HCV” để nói về việc Nguyễn Thị Ánh Viên tham dự 11 nội dung thi và quyết tâm giành nhiều HCV. Biên tập viên của tờ này khẳng định, Ánh Viên chính là VĐV thi đấu nổi bật nhất của đoàn TTVN tính cho tới lúc này, khi vừa phá thêm 2 kỷ lục SEA Games để nâng tổng số HCV của mình lên con số 6.

Swimvortex – một trang thông tin chuyên về bơi lội cũng dành ra một bài viết về 2 VĐV bơi lội thi đấu ấn tượng nhất SEA Games 28 cho tới lúc này, đó là Nguyễn Thị Ánh Viên của Việt Nam và Joe Schooling của Singapore. Phóng viên của trang thông tin này viết: “Một ngày tuyệt vời cho Nguyễn Thị Ánh Viên và Joe Schooling. Ánh Viên giành 2 HCV ở nội dung 200m bướm nữ và 200m tự do, còn Joe Schooling về nhất ở nội dung 100m bơi bướm và 4x100m tự do. Cả hai đều là những VĐV bơi lội xuất sắc của khu vực Đông Nam Á, từng có nhiều năm ăn tập ở Mỹ. Ánh Viên được ông nội mình cho tập bơi từ khi mới 3 tuổi. Con bênh Ba Cao phía trước nhà thuộc xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ chính là hồ bơi đầu tiên của cô”.

Vào sáng nay, Ánh Viên đã tham gia vòng loại 400m tự do nữ. Cô xếp ở vị trí thứ 2 với thành tích 4 phút 24 giây 83. Chung kết nội dung 400m tự do nữ sẽ diễn ra lúc 19h58 tối nay (theo giờ Hà Nội) và người hâm mộ Việt Nam đang rất hy vọng, kình ngư 19 tuổi này sẽ lại mang về thêm một tấm HCV nữa cho tổ quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem