Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh ca ngợi tấm HCĐ lịch sử của Hà Thanh

Long Nguyên Thứ tư, ngày 24/09/2014 20:47 PM (GMT+7)
Tối 24.9, Phan Thị Hà Thanh đã khép lại một ngày thi đấu khá thành công cho TTVN với tấm HCĐ ASIAD lịch sử ở môn Thể dục dụng cụ.
Bình luận 0

Với màn thể hiện vô cùng ấn tượng ở lượt thi chung kết nhảy chống sở trường tại nhà thi đấu thể dục dụng cụ (TDDC) Namdong tối 24.9, Phan Thị Hà Thanh đã giành được HCĐ. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của TDDC Việt Nam tại một kỳ Á vận hội.

Có một chút tiếc nuối cho Hà Thanh khi những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của chị là Oksana (Uzbekistan, HCB), Hong Un Jong (CHDCND Triều Tiên, HCV) quá xuất sắc. Chứng kiến màn thể hiện của họ, bản thân Hà Thanh đã nở nụ cười rất tươi và vỗ tay thán phục.

Quan điểm
img
Ông Nguyễn Hồng MinhChuyên gia về thể dục & thể thao
  Tôi mơ ước có ngày thể dục dụng cụ có thể giành huy chương châu lục và thế giới. Vậy mà phải mất gần chục năm sau, ước mơ đó của tôi mới trở thành hiện thực...  
Đón nhận thông tin Phan Thị Hà Thanh tấm HCĐ ASIAD, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Hồng Minh bày tỏ: “Trước khi đội tuyển TDDC Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc thi đấu ASIAD 2014, nhiều người cho rằng có cơ hội giành HCV. Nhưng ngày từ thời điểm đó, tôi đã khẳng định có huy chương là tốt lắm rồi. Vì sao? Hà Thanh từng đăng quang ở Cúp thế giới, các giải quốc tế, nhưng ở những giải đó, cháu không đụng phải những VĐV hàng đầu châu lục và thế giới. Còn tại ASIAD thì khác, đây là nơi tập trung tinh hoa của TDDC châu Á”.

Theo ông Minh, tấm HCĐ ASIAD của Phan Thị Hà Thanh đã nói lên bước tiến nhanh của TDDC Việt Nam: “Thời tôi còn làm, ngay cả chuyện VĐV của ta vượt qua 50-60 đối thủ để có mặt trong tốp 8, lọt vào phần thi chung kết đã là kết quả tuyệt vời rồi. Tôi mơ ước có ngày TDDC có thể giành huy chương châu lục và thế giới. Vậy mà phải mất gần chục năm sau, ước mơ đó của tôi mới trở thành hiện thực. Điều đó nói lên công sức, nỗ lực của lớp lớp thế hệ HLV, VĐV nước nhà trong suốt những năm qua".

"Tôi cũng xin nói luôn, trước thềm ASIAD, nhiều người muốn “bắt” Ánh Viên phải giành HCV bơi lội. Nhưng theo tôi, khả năng đó cũng không cao đâu. Mà nếu Ánh Viên không làm được thì cũng đừng thất vọng. Để có thể chắc chắn tin vào một tấm HCV, thì VĐV của ta phải thắng những đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhiều lần. Vậy nên, chuyện Ánh Viên, Hoàng Ngân (karatedo) rồi các võ sĩ taekwondo có thể giành HCV trong những ngày thi đấu sắp tới tại ASIAD hay không thật khó nói trước. Chúng ta chỉ biết chờ đợi, hy vọng mà thôi!”, ông Minh chốt lại.

Trong khi đó, dù không được đặt nhiều kỳ vọng như Phan Thị Hà Thanh nhưng ở nội dung vòng treo nam thi đấu tối muộn ngày 24.9, VĐV Đặng Nam đã xuất sắc giành HCĐ với 15,003 điểm, kém 2 VĐV xếp trên là Liao Junlin (Trung Quốc, 15,566 điểm), Takeda Kazuyuki (Nhật Bản, 15,100).

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu 24.9, đoàn TTVN giành được 1 HCV, 4 HCB, 13 HCĐ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem