Đăng quang Monte Carlo Masters, Djokovic xác lập kỉ lục mới

Quốc Bảo (tổng hợp) Thứ hai, ngày 20/04/2015 13:47 PM (GMT+7)
Với việc đăng quang Giải quần vợt Monte Carlo Masters 2015 diễn ra tại Monaco, Novak Djokovic vừa xác lập kỉ lục mới khi trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử vô địch cả 3 giải Masters ở đầu mùa (Indian Wells, Miami, Monte Carlo).
Bình luận 0

Tối qua (19.4), Novak Djokovic đã đánh bại hạt giống số 6 người CH Czech - Tomas Berdych để lên ngôi vô địch Monte Carlo Masters 2015 (Monaco).

Tuy nhiên, Nole đã phải vã mồ hôi mới có được chiếc cúp danh giá. Sau gần 3 giờ đồng hồ (chưa tính thời gian tạm nghỉ vì trời mưa) thi đấu căng thẳng, tay vợt số 1 thế giới mới khuất phục được Berdych với tỷ số 2-1 (7-5, 4-6, 6-3).

img

Djokovic đăng quang tại Monte Carlo Masters 2015.

Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp, Djokovic lên ngôi ở giải đấu diễn ra tại Monaco này. Trước đó Nole từng đăng quang ở năm 2013 sau khi đánh bại Rafael Nadal tại trận chung kết.

Chức vô địch Monte Carlo Masters 2015 không chỉ giúp Djokovic tiếp tục củng cố vững chắc ngôi vị số 1 thế giới, mà còn đem về cho anh thêm một kỉ lục mới. Đó chính là việc, tay vợt 27 tuổi đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử vô địch cả 3 giải Masters đầu mùa (Indian Wells, Miami, Monte Carlo).

Bên cạnh đó, chức vô địch Monte Carlo Masters 2015 cũng giúp Djokovic cân bằng thành tích 23 lần vô địch các giải Masters 1000 của Federer và chỉ có Nadal (27 lần vô địch) là người nhiều hơn anh. 

Mùa này, ngoài ba danh hiệu Masters 1000 kể trên, Nole còn đoạt được chức vô địch Australian Open, giải Gland Slams danh giá đầu tiên trong năm 2015. Thành tích đó giúp tay vợt số 1 thế giới tự tin hơn bao giờ hết trước khi bước vào giải đấu Masters 1000 khác trên sân đất nện là Madrid Masters.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem