Kinh phí tập huấn trong năm mới của "kình ngư" Ánh Viên là 4 tỷ đồng

Thứ tư, ngày 01/01/2014 18:36 PM (GMT+7)
Trong ngày đầu năm 1.1, nữ "kình ngư" số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên cùng HLV Đặng Anh Tuấn đã lên đường trở lại Mỹ tập huấn dài hạn chuẩn bị cho ASIAD 2014...
Bình luận 0

Tại SEA Games 27-2013 vừa qua, Ánh Viên giành 3 HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games. Tuy nhiên, với yêu cầu gia tăng thành tích và tập luyện chuẩn bị cho ASIAD 17-2014 vào tháng 9 năm nay, kình ngư người Cần Thơ lại lên đường tập huấn.

img
Ánh Viên tiếp tục được tập huấn dài hạn tại Mỹ. Ảnh: Lê Hữu Thọ

Theo chia sẻ từ lãnh đạo Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam, kinh phí tập huấn cho Ánh Viên dự trù khoảng 200 nghìn USD (khoảng 4 tỷ đồng) trong năm 2014. Đây là khoản đầu tư có sự góp tay từ Tổng cục TDTT, thể thao Quân đội, địa phương Cần thơ, Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam…

Ánh Viên là VĐV đầu tiên trở lại Mỹ tập huấn. Dự kiến thời gian tới có thêm một số VĐV bơi lội khác tới. “Có thêm VĐV nào đi tập huấn ở Mỹ hoặc địa điểm khác còn phụ thuộc từ phía các đơn vị chủ quản. Kinh phí tập huấn dài hơi là điều quan trọng”, ông Đinh Việt Hùng - Trưởng bộ môn bơi Tổng cục TDTT cho biết.

Đây là đợt tập huấn tại Mỹ lần thứ 3 của Nguyễn Thị Ánh Viên. Lần đầu tiên cô được đi Mỹ và cũng là đột phá của bơi Việt Nam vào thời điểm đầu năm 2012, ngay sau SEA Games 26-2011. Đợt tập huấn thứ 2 bắt đầu từ đầu năm 2013. Bây giờ, Viên và HLV Đặng Anh Tuấn tiếp tục hành trình tập luyện ở CLB bơi St Augustine. Năm nay, mục tiêu quan trọng nhất của Ánh Viên là giành huy chương ở ASIAD 17-2014 tổ chức tại Incheon (Hàn Quốc).

Trong ngày 1.1, 15 VĐV của đội bơi quốc gia đã tập trung trở lại. Các tuyển thủ được tập trung phân chia ở 2 địa điểm là Đà Nẵng và TP.HCM.

Hoài Việt (Hoài Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem