“Tia chớp” Usain Bolt giàu cỡ nào?

Thứ năm, ngày 18/08/2016 16:00 PM (GMT+7)
Theo dự đoán, Usain Bolt sẽ lọt Top 32 VĐV giàu nhất hành tinh với giá trị ước tính tài sản hơn 60 triệu USD. Trong Top 100 VĐV có giàu nhất hiện nay, Usain Bolt là VĐV điền kinh duy nhất. So với các đồng nghiệp, Bolt ở một đẳng cấp khác về thu nhập.
Bình luận 0

Ở Mỹ, một VĐV điền kinh kiếm được khoảng 16.450 USD/năm, trong khi VĐV ở Canada có thu nhập gần 13.840 USD/năm. Thực tế, đó là con số đáng mơ ước với nhiều VĐV điền kinh khắp thế giới, những người thậm chí thu nhập còn không ổn định.

Tuy nhiên, những con số trên vẫn còn kém Bolt "một trời, một vực". Vì theo Telegraph, thu nhập hằng năm của "Tia chớp đen" Jamaica gấp khoảng 20 lần so với trung bình những đồng nghiệp khác.

img

Usain Bolt có thu nhập cao gấp nhiều lần các VĐV điền kinh khác.

Một ví dụ khác: Người chiến thắng chung cuộc ở giải chạy Diamond League (gồm 14 chặng trong 5 tháng) sẽ nhận được 40.000 USD tiền thưởng. Số tiền này có khi phải bằng vài năm làm việc của nhiều VĐV. Mặc dù vậy, nó cũng mới bằng 1,24% so với thu nhập hằng năm của Bolt!

Vậy Bolt kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy? Giống như những VĐV khác, thu nhập của Bolt đến từ 2 nguồn: Tiền thưởng và tiền tài trợ.

Tiền thưởng

Ở mỗi chặng của giải Diamond League, người chiến thắng ở mỗi nội dung sẽ nhận khoảng 10.000 USD. Cho đến lúc này, Bolt đã có 23 lần chiến thắng và 1 lần giành giải chiến thắng chung cuộc. Tổng số tiền Bolt thu được khoảng 270.000 USD.

Tại giải VĐTG, HCV và HCB lần lượt có giá trị gần 60.000 USD và 29.500 USD, riêng kỷ lục thế giới (KLTG) sẽ là 99.800 USD. Usain Bolt đang sở hữu 11 vàng, 1 bạc, 2 kỷ lục cá nhân và 2 kỷ lục đồng đội. Tổng cộng số tiền mà Bolt giành được ở giải thế giới khoảng 940.000 USD.

Ngoài ra, thu nhập của Bolt còn đến từ những giải giao hữu, nơi BTC phải bỏ 200.000 USD và có khi đến 350.000 USD để mời anh. Tính ra, nếu Bolt chạy 100m trong 10 giây ở những cuộc thi này thì mỗi giây sẽ tương ứng với 35.000 USD.

img

Bolt với tấm HCV cự ly 100m tại Olympic 2016 ở Rio.

Bolt có xứng đáng được hậu đãi như vậy? Câu trả lời là có. Chẳng hạn ở giải Penn Relays tại Philadelphia năm 2010, sự có mặt của Bolt đã thu hút hơn 54.000 khán giả tới sân vận động, một kỷ lục của giải đấu có 118 năm tuổi. Khi Bolt bắt đầu bước ra sân khởi đông, cả 4 góc khán đài sôi động mà theo như mô tả của VĐV người Mỹ Mike Barber: “Cứ như thể Tổng thống Mỹ đang tới vậy”.

“Có Bolt, chúng tôi dễ dàng lấp đầy sân Stade de France”, giám đốc chặng Diamond League ở Paris khẳng định.

Tại Olympic 2012 ở London, vé vào xem chung kết chạy 100m ở sân Olympic đã lên cơn sốt thực sự. BTC không bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm khi nâng giá mỗi ghế ngồi lên đến 1.130 USD, dù họ cũng đã phải từ chối gần 1 triệu lời hỏi mua từ người hâm mộ.

Dù vậy, nhà quản lý kỳ cựu trong lĩnh vực điền kinh - Paul Doyle vẫn cảm thấy bấy nhiêu là chưa đủ với Bolt khi từng phát biểu rằng: “Bolt là VĐV có thu nhập cao nhất trong lịch sử điền kinh, nhưng cũng có thể là người được trả công không tương xứng nhất”.

Còn theo Forbes thì trong 12 tháng qua (chưa tính Olympic 2016), Bolt kiếm được khoảng 2,5 triệu USD tiền thưởng từ các giải chạy.

Tiền tài trợ

Nhớ lại thời điểm cách đây 8 năm, trước Olympic tại Bắc Kinh, Usain Bolt chỉ có 2 nhà tài trợ là Puma (hãng quần áo đã hợp tác với anh từ khi còn niên thiếu) và Digicel (công ty viễn thông của Jamaica).

img

Thu nhập của Bolt phần lớn đến từ hợp đồng tài trợ.

Sau khi đại thành công ở giải VĐTG 2009 tại Berlin với 2 KLTG, giá trị của Bolt tăng vọt. Hiện tại thì ngoài hợp đồng 10 triệu USD với Puma đến năm 2017 và sẽ tăng thêm 4 triệu USD mỗi năm sau đó cho đến 2025, Bolt còn là đối tác của nhiều nhãn hiệu khác như Gatorade, Hublot, Virgin Media, Visa và Nissan Motors. Cần nhớ rằng với mỗi HCV hoặc kỷ lục bị phá, VĐV người Jamaica sẽ được thưởng thêm.

Không chỉ là ngôi sao trên đường chạy, Bolt còn là biểu tượng toàn cầu giống như Lionel Messi hay LeBron James. Vì vậy, không khó hiểu khi Bolt trở thành gương mặt đầy sức hút cho gần 20 nhãn hiệu lớn nhỏ khắp thế giới với mức tài trợ khoảng 1-4 triệu USD.

Chỉ riêng tiền từ hợp đồng quảng cáo thì năm vừa qua, Bolt bỏ túi 30 triệu USD, đứng thứ 6 trong danh sách những VĐV được tài trợ nhiều nhất, sau Roger Federer, LeBron James, Tiger Woods, Rory McIlroy, Cristiano Ronaldo nhưng hơn cả Lionel Messi.

Vì thế mà khi chứng kiến Bolt đoạt HCV Olympic thứ 3 ở cự ly 100m thì tờ Telegraph tự tin dự báo sau Rio 2016, thu nhập của Bolt sẽ tiếp tục tăng “phi mã” để đạt đến 60 triệu USD, đưa anh vào nhóm 32 VĐV giàu nhất thế giới.

Hà An (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem