TTVN sẽ tranh tài ở khoảng 22 môn tại ASIAD 2014

Thứ sáu, ngày 10/01/2014 19:58 PM (GMT+7)
Tại Hội nghị triển khai công tác ngành thể thao 2014 diễn ra mới đây tại Hà Nội, lãnh đạo Tổng cục TDTT cho hay Thể thao Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở khoảng 22 môn tại ASIAD 2014 diễn ra tại Incheon (Hàn Quốc)...
Bình luận 0

Dự kiến, Thể thao Việt Nam sẽ đăng ký tranh tài từ 18 tới 22/36 môn ở ASIAD 17-2014 tại Incheon (Hàn Quốc). Không chỉ xác định số môn sẽ dự tranh, Thể thao Việt Nam cũng đặt chỉ tiêu phấn đấu giành thành tích từ 2-3 HCV.

Tại ASIAD 16-2010 tổ chức ở Quảng Châu (Trung Quốc), đoàn Việt Nam chỉ đạt 1 HCV nhờ công VĐV Lê Bích Phương (karatedo). Hiện nữ VĐV duy nhất giành HCV ở ASIAD 2010 này đang bị chấn thương và trong quá trình chờ hồi phục để lấy lại 100% thể lực, phong độ.

img
Taekwondo là một trong những môn được kỳ vọng giành HCV ASIAD 2014. Ảnh: Minh Hoàng
Chuẩn bị cho ASIAD 17-2014, Thể thao Việt Nam xác định nhóm môn trọng điểm tập trung đầu tư gồm 15 môn là bơi, điền kinh, bắn súng, taekwondo, karatedo, judo, cử tạ, TDDC, vật, bắn cung, đấu kiếm, đua thuyền, boxing nữ, cầu mây, wushu.

Sau khi Quyết định về một số chính sách đặt thù đối với HLV, VĐV xuất sắc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (đây là chính sách dành cho các VĐV, HLV xuất sắc tập luyện, thi đấu ở đấu trường ASIAD, vòng loại Olympic và Olympic), trong tuần tới, Tổng cục TDTT sẽ rà soát và lên danh sách các VĐV xuất sắc của các môn trọng điểm để tập trung tập huấn và hưởng chế độ, theo Quyết định.

ASIAD 16-2010, thể thao Việt Nam đăng ký 329 thành viên, trong đó có 260 VĐV thi đấu 27/42 môn của Đại hội.

Hoài Việt (Hoài Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem