Cái kết vụ kiện giữa Nirvana và "em bé khỏa thân"

Thứ ba, ngày 06/09/2022 07:00 AM (GMT+7)
Thẩm phán quận Hoa Kỳ Fernando Olguin ở Los Angeles cho biết, Spencer Elden đã chờ đợi quá lâu để kiện Nirvana bóc lột tình dục mình.
Bình luận 0

Tòa án tại Los Angeles (Mỹ) vừa chính thức bác đơn kiện của Spencer Elden (31 tuổi) đối với bìa album của nhóm nhạc Nirvana (hoạt động từ năm 1987 - 1994). Đây là lần thứ 3 đơn kiện của Elden liên quan tới bìa album "Nevermind" bị tòa án bác bỏ. Cũng theo tòa án, Elden sẽ không được phép đệ đơn kiện lần thứ 4 xung quanh vấn đề này nữa.

Lần gần đây nhất, hồi tháng 8/2021, Elden cũng đã đệ đơn kiện vì cho rằng bìa album "Nevermind" (1991) của nhóm Nirvana chụp hình "khiêu dâm". Khi chụp bức ảnh này, Elden mới 4 tháng tuổi. Theo Elden, bìa đĩa "Nevermind" đã khiến cả cuộc sống sau này của anh gặp phải hệ lụy tiêu cực.

Cái kết của vụ kiện giữa Nirvana và "em bé khỏa thân"

Cái kết vụ kiện giữa Nirvana và "em bé khỏa thân" - Ảnh 1.

Bìa album "Nevermind" của Nirvana. (Ảnh: IT).

Các bị cáo của vụ án bao gồm các thành viên Nirvana Dave Grohl và Krist Novoselic, Courtney Love - vợ của nam ca sĩ quá cố Kurt Cobain, một số hãng thu âm và nhiếp ảnh gia Kirk Weddle.

Vụ kiện bắt nguồn từ việc Nirvana sử dụng một bức ảnh do Weddle chụp năm 1991 tại Trung tâm Thủy sinh Pasadena ở California, trong đó ghi lại hình ảnh Elden khỏa thân bơi về phía một tờ đô la bị móc câu đâm thủng.

Elden từng được tạp chí Rolling Stone phỏng vấn vào năm 2003 khi mới 12 tuổi về bức ảnh. Tạp chí này cho biết, Elden "có thể sẽ kiếm được một số tiền từ nó" và tái hiện lại hình ảnh khi trưởng thành vào năm 2016 với hình xăm "Nevermind" trên ngực.

Trong các đơn kiện của mình, Elden kiện nhiều bên, trong đó có các thành viên còn đang sống của nhóm nhạc Nirvana và các bên đã tham gia phát hành, phân phối album này trong vòng 3 thập kỷ qua. Elden cho rằng, những người này đã cùng thực hiện một nội dung "khiêu dâm" có sử dụng hình ảnh trẻ em.

Elden thường đưa ra lập luận rằng, các bị đơn đã "trục lợi thương mại từ hình ảnh khỏa thân của trẻ nhỏ" dù "các bên liên quan có ý thức rất rõ ràng khi sản xuất, sở hữu, quảng bá hình ảnh có tính chất khiêu dâm này vì mục đích thương mại".

Cái kết vụ kiện giữa Nirvana và "em bé khỏa thân" - Ảnh 2.

Kurt Cobain của nhóm Nirvana trên sân khấu vào tháng 12/1993. (Ảnh: AP/Scott Weiner )

Trong tờ đơn đầu tiên, Robert Y. Lewis - luật sư của Elden lập luận rằng, bức ảnh năm xưa đã chạm đến ranh giới phản cảm khi có sự xuất hiện của tờ USD và khiến đứa bé trông giống "một người hành nghề mại dâm". Vị luật sư phát biểu: "Các bị cáo cố tình tiếp thị nội dung khiêu dâm trẻ em và tận dụng yếu tố gây sốc của bức hình để đánh bóng tên tuổi cũng như âm nhạc của họ".

Spencer Elden nói, anh bị ám ảnh tâm lý suốt thời gian dài vì bức ảnh này. Người đàn ông 31 tuổi yêu cầu được bồi thường ít nhất 150.000 USD từ mỗi thành viên Nirvana, bao gồm những người còn sống là Dave Grohl và Krist Novoselic, cũng như từ đội ngũ quản lý tài sản của cố nghệ sĩ Kurt Cobain.

Kirk Weddle, người chụp bức ảnh sử dụng làm hình bìa album "Nevermind" từng chia sẻ với tờ The Guardian (Anh) hồi năm 2019 rằng: "Tôi vẫn duy trì liên lạc với Elden và nghĩ: Khi nào cậu bé này 16 tuổi, cậu ta hẳn phải ghét bức ảnh lắm!. Nhưng cậu ấy không ghét bức ảnh, dù vậy, cậu ấy có những điều mâu thuẫn xung quanh bức ảnh".

Đinh Đang (Sky News)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem