Cảng hàng không quốc tế nội bài
-
Sau một thời gian mở thầu lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư dự án gói thầu 4.600 tỷ đồng thi công mở rộng, nâng cấp nhà ga T2 - sân bay Nội Bài đã lựa chọn được nhà thầu thi công là liên danh Việt Bắc.
-
Nhiều hành khách bất ngờ và hào hứng khi được thầy đồ tặng chữ đầu năm và xem biểu diễn ca nhạc truyền thống tại Nhà ga T1, Nhà ga T2 Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.
-
Ông Lưu Quang Thìn, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư (Bộ GTVT) vừa thông tin, với mục tiêu hoàn thành giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch được giao trong năm 2023, nhiều giải pháp đã và đang được Bộ GTVT thực hiện.
-
Bộ GTVT vừa thống nhất với đề xuất của UBND TP.Hà Nội để mở tuyến xe buýt điện từ nội thành Hà Nội đến sân bay Nội Bài để phục vụ nhu cầu của hành khách.
-
Từ hôm nay (1/7), Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức sử dụng 2 xe buýt điện nối chuyến (Shuttle bus) phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách giữa 2 nhà ga T1.
-
Theo quy hoạch sân bay Nội Bài sẽ là trung tâm trung chuyển hàng không lớn nhất phía Bắc và là một trong những trung tâm trung chuyển hàng không lớn nhất cả nước.
-
Từ 17/4 đến 17/5/2023, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) thí điểm ứng dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp và giải pháp xác thực hành khách làm thủ tục bay nội địa tại sân bay Nội Bài nhằm giảm tải, tránh ùn tắc cho khách hàng.
-
Cao điểm nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm nay được dự báo tiếp tục là thời điểm bận rộn của các sân bay. Dự kiến, kỳ nghỉ năm nay lượng khách qua Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài tiếp tục tăng so với năm ngoái nên mọi công tác ứng phó đều đã được triển khai lên kế hoạch.
-
Đại hội Công đoàn Báo Nông thôn ngày nay nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp; Những địa phương đầu tiên dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023; Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẵn sàng đón lượng khách tăng đột biến dịp nghỉ lễ... là những tin chính trong bản tin hôm nay.
-
Vụ trưởng Vụ Vận tải (Bộ GTVT) Trần Bảo Ngọc vừa báo cáo về tình hình vận tải dịp Tết 2023 và cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, năng lực vận chuyển và chất lượng dịch vụ vận tải được nâng cao, không xảy ra hiện tượng người dân không có phương tiện để đi lại.