Khoai lang tím Bình Tân trúng chợ

Thứ ba, ngày 30/08/2016 15:31 PM (GMT+7)
Nông dân trồng khoai lang tím ở huyện Bình Tân (Vĩnh Long) thu hoạch vào thời điểm này bán trúng giá, tại các nhà vựa đầu mối thu mua 12.000 đ/kg, cao hơn gấp đôi so cùng kỳ năm trước.
Bình luận 0

Tuy nhiên đó là khoai lang trồng đạt tiêu chuẩn GlobalGAP của HTX Dịch vụ nông nghiệp Thành Đông, có diện tích 15ha, bán được giá xuất khẩu nên cao hơn khoai trồng thông thường 2.000 đ/kg.

img

Thu hoạch khoai lang ở huyện Bình Tân (Ảnh: NB)

Trong khi đó các giống khoai lang trắng do trồng ít, bán các chợ trong vùng có giá 9.000 đ/kg, còn lại các giống khoai lang sữa và khoai lang bí giá 5.000 đ/kg.

Ông Nguyễn Văn Tua, Giám đốc HTX Thành Đông cho biết, Bình Tân là vùng trồng khoai lang tập trung, năm 2015 có khoảng 11.000ha, nhưng rớt giá sâu, còn 5.000 đ/kg (mức hòa vốn, không lời) là do nhiều nông dân trồng nối vụ liên tiếp, sản lượng tăng cao.

Năm nay, sau vụ lúa ĐX nhiều nông dân chọn giải pháp luân canh lúa - khoai, thị trường tiêu thụ phục hồi tốt trở lại.

HĐ-NB (Nông Nghiệp Việt Nam)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem