Long An: Cả làng mất Tết vì cá chết trắng ao

Trần Kỳ Phương Chủ nhật, ngày 03/01/2016 16:34 PM (GMT+7)
Mấy ngày qua, người dân ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, Long An mất luôn cái Tết Dương lịch vì hơn chục tấn cá nuôi bỗng dưng chết trắng ao. Mùi hôi thối từ cá chết khiến người dân gần như ngạt thở vì lượng cá chết quá lớn, vớt chôn không xuể.
Bình luận 0

img

img

Sáng 31.12, anh Lê Long Hận (39 tuổi, ấp Chánh, xã Long Hiệp) đi thăm ao cá rộng khoảng 10.000m2 bỗng nhiên hết sức hoang mang khi phát hiện cá nhảy lung tung trên mặt ao, nổi đầu ngáp nước... rồi dần dần cá chết trắng ao. Qua ngày 1.1, mặt ao nổi trắng xác cá, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Trong ao, anh Hận thả khoảng 15.000 con cá rô phi và cá tra, đợi Tết âm lịch thu hoạch

img

Nghĩ  là cá bị bệnh, anh Hận mời kỹ sư nông nghiệp về xử lý nhưng cá chết mỗi lúc nhiều hơn. Đến ngày 1.1 thì cá chết sạch, anh Hận đành đến UBND xã Long Hiệp trình báo

img

Theo ghi nhận của PV, trưa 3.1, dù anh Hận đã huy động lực lượng vớt cá đem chôn nhưng không xuể, dưới ao vẫn còn rất nhiều cá trong tình trạng bụng trương phình chờ phân hủy

img

Trong số cá chết trắng ao, có những con cá tra rất lớn, gần 2kg/con                                             

img

Cũng như anh Hận, anh Nguyễn Văn Lựa (ấp Voi Lá, chung bờ ao với anh Hận) có 6.000m2 , thả nuôi hai loại cá tra và rô phi gần năm nay cũng chết trắng ao, ước thiệt hại hàng tấn

img

Một số người dân tham gia vớt cá cho biết: “Chúng tôi thấy cá chết tiếc quá, liều mạng vớt về làm khô ăn dần chứ không biết vì sao cá chết”. Chỉ cần đi qua hồ cá là mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Một cậu bé phải dùng “lá  cây” bịt mũi vì không thể chịu nổi...

img

Số cá do chủ ao vớt lên bờ bị ruồi nhặng bu khá nhiều. Anh Nguyễn Văn Đạt - người dân sống trong khu vực cá chết trắng ao cho biết: “Nhiều người trong xóm phải đóng cửa “di tản” vì không chịu nổi mùi thối. Trong xóm này, không ai có thể chịu nổi mùi của hàng ngàn con cá phân hủy nổi lình bình trên ao được cả

img

Gần hai hộ dân bị thiệt hại, cá nuôi của các hộ dân khác cũng trong tình trạng ngáp ngáp chờ chết.

Theo quan sát của chúng tôi, gần kề ao cá của các hộ dân là bờ tường của một công ty sản xuất nước sơn. Người dân cho rằng nước thải từ công ty nước sơn là nguyên nhân khiến cá chết. Tuy nhiên, do là ngày nghỉ lễ nên thông tin này chúng tôi chưa xác thực được. Một lãnh đạo xã Long Hiệp cho biết qua ngày làm việc sẽ kiểm tra và buộc công ty nước sơn phải bồi thường nếu cá chết do công ty này xả thải.

Các hộ dân cho biết, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem