Năm 2015 dự báo Việt Nam chịu 9-10 cơn bão

Phi Long Thứ hai, ngày 30/03/2015 11:21 AM (GMT+7)
Thông tin trên được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư đưa ra tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015, ngày 28.3.
Bình luận 0
img

Trong năm 2014, do ảnh hưởng cơn bão số 2 nhiều nơi tại Lạng Sơn ngập chìm trong biển nước gây thiệt hại nặng nề.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, thiên tai năm 2014 đã làm 133 người chết và mất tích, 145 người bị thương; gần 2.000 nhà đổ, sập, hơn 42.000 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái; hơn 230.000ha diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại, hàng triệu mét khối đất đá giao thông, thủy lợi bị sạt lở bồi lấp… Ước tính tổng thiệt hại khoảng 2.830 tỷ đồng.

Theo đánh giá tại hội nghị, công tác phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Khi có lũ bão, một số địa phương, đặc biệt ở cấp huyện, xã triển khai còn chưa quyết liệt; vẫn còn trường hợp thiệt hại về người khi đi qua ngầm, vớt củi khi có lũ; công tác tổ chức chằng néo nhà cửa chưa hiệu quả; phương án phòng, chống thiên tai ở một số nơi còn mang tính hình thức; công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là ở cấp huyện, xã chưa được quan tâm đúng mức...

Các đại biểu đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư và các bộ, ngành liên quan cần sớm ban hành bản đồ ngập lụt do nước biển dâng để địa phương chủ động xây dựng kế hoạch. Đồng thời đề xuất hỗ trợ kinh phí chống hạn ở các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng như kinh phí nâng cấp cơ sở hạ tầng, bổ sung các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn trước tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Sớm ban hành thông tư hướng dẫn xây dựng Quỹ phòng chống thiên tai...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu: “Trước diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai, đặc biệt về động đất, sóng thần, bão mạnh, siêu bão… các cơ quan chức năng, bộ, ngành, chính quyền địa phương không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Do đó, công tác phòng chống thiên tai phải luôn hướng tới mục tiêu hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản của nhân dân”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem