Nông dân Đồng Chó Ngáp trồng dưa hấu Tết thu lãi cao

Thứ hai, ngày 08/02/2016 10:00 AM (GMT+7)
Người dân hai huyện Hồng Dân và Phước Long (Bạc Liêu) năm nào cũng trồng dưa hấu trên bờ vuông tôm và rẫy bắp để mang ra ven đường bán lấy tiền mua sắm đồ Tết.
Bình luận 0

Sáng 29 Tết, nông dân vùng Đồng Chó Ngáp ở hai huyện Phước Long và Hồng Dân (Bạc Liêu) vẫn còn chở dưa hấu ra chợ và ven đường Quản Lộ - Phụng Hiệp bán. Đó là những trái dưa cuối cùng của mùa Tết, được chủ rẫy bán với giá 50.000 đồng một cặp.

 

img

1.200 trái dưa của ông Hùng nay chỉ còn lại vài chục trái trong ngày cuối năm.

Ông Nguyễn Văn Hùng (60 tuổi, ngụ xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) cho biết, năm nay dưa hấu trúng mùa, năng suất tăng khoảng 20% so với năm trước. Bình quân 1.000 m2 (1 công), nông dân trồng 1.000-1.200 dây dưa.

"Mỗi dây dưa cách nhau 80-100 cm và 1.000 m2 dưa sẽ có khoảng 800 trái loại 1. Tôi bán dưa loại lớn như thế này (nặng 4 -6 kg/trái) giá 60.000-80.000 đồng một cặp, dưa nhỏ bán 50.000 đồng một cặp", ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, 1 công dưa hấu của gia đình bán được 27 triệu đồng, trừ chi phí 7 triệu, ông lãi 20 triệu đồng.

"Không riêng gì tôi, hàng trăm hộ trồng dưa hấu trong vùng cũng thu được lãi cao trong vụ dưa này. Trồng dưa lãi cao, nhiều người có tiền mua sắm đồ ăn Tết sung túc", nông dân trồng dưa hấu chia sẻ.

Việt Tường (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem