Trong đêm, Bí thư Thăng gọi điện cho Chủ tịch Hà Giang hỏi giá cam

Hứa Phương Thứ tư, ngày 25/01/2017 07:28 AM (GMT+7)
Khi biết cam Hà Giang đang được được bán ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, người đứng đầu Thành ủy TP.HCM đã gọi điện cho Chủ tịch tỉnh Hà Giang hỏi xem giá người dân bán tại vườn là bao nhiêu...
Bình luận 0

img

Ông Đinh La Thăng gọi điện thoại cho Chủ tịch tỉnh Hà Giang hỏi giá cam.

Đêm 24.1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã có chuyến thị sát chợ  nông sản Thủ Đức (quận Thủ Đức, TP.HCM). Tại đây, khi biết cam Hà Giang đang được tiểu thương bán khá nhiều, với nhiều mức giá khác nhau tùy từng loại nhưng cao nhất 60.000 đồng/kg, ông Thăng đã hỏi đại diện chợ nông sản Thủ Đức giá người dân bán tại vườn.

Khi vị đại diện chợ nông sản Thủ Đức trả lời không biết vì hàng hóa do tiểu thương vận chuyển vào, ngay lập tức ông Thăng đã gọi điện cho Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang để hỏi giá. Chủ tịch tỉnh Hà Giang cho biết, cam ngon nhất người dân bán tại vườn cao nhất là 40.000 đồng/kg còn lại dao động từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/kg tùy từng loại, năm nay cam tiêu thụ khá tốt nhờ có thị trường TP.HCM. 

Sau đó, ông Thăng cho rằng TP.HCM là thị trường tiêu thụ lớn nhất cả nước, nếu nắm được thông tin giá cả và có chính sách phù hợp sẽ giúp nông dân các tỉnh tiêu thụ nông sản tốt hơn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị chợ nông sản Thủ Đức phải tăng cường quản lý chất lượng nông sản nhập vào. “Mấu chốt trong giai đoạn tới là khẳng định được vai trò của Nhà nước trong việc quản lý chợ. Sắp tới TP sẽ thí điểm thành lập Ban quản lý an toàn thực phẩm, đơn vị này sẽ trực tiếp làm công tác quản lý đối với chợ để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, không để tình trạng chồng chéo trách nhiệm giữa các sở như hiện nay”, ông Thăng nói.

img

Bí thư Thành ủy TP.HCM đi kiểm tra và hỏi thăm tiểu thương buôn bán tại chợ nông sản Thủ Đức.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM lưu ý chợ nông sản Thủ Đức nên tập trung xây dựng thương hiệu của từng vựa thay vì làm theo cách gắn với thương hiệu của chợ như hiện nay. “Tức là không phải dán nhãn lên sản phẩm mà dán nhãn lên người bán hàng”, ông Thăng nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, thời gian tới hàng hóa vào chợ nông sản Thủ Đức phải truy xuất được nguồn gốc xuất xứ, nhất là hàng trong nước. “TP.HCM có thể mời tỉnh Hà Giang vào để cùng bàn và xây dựng thương hiệu cam Hà Giang. Đã là nhãn mác cam Hà Giang thì phải xuất xứ từ Hà Giang, tránh tình trạng sản phẩm nơi này nhưng lại “mặc áo” đặc sản vùng khác. Làm như vậy sẽ giúp nông dân tiêu thụ được sản phẩm để không còn tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa”, ông Thăng nói và đề nghị ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo làm thí điểm sàn đấu giá nông sản.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu TP.HCM phải xây dựng được tiêu chuẩn, quy chuẩn của chợ nông sản.

Trước đó đại diện chợ nông sản Thủ Đức cho biết chợ chuyên về buôn bán trái cây và hoa. Hàng ngày chợ tiếp nhận từ khoảng 3.500 tấn đến 4.000 tấn hàng từ các miền: Tây, Trung, Bắc và dự báo trong những ngày cận Tết có thể lên đến 7.000 tấn/ngày. Không chỉ hàng trong nước, các tiểu thương trong chợ con buôn bán cả hàng xuất xứ từ Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem