Canh tác

  • Đại diện cho hàng chục triệu nông dân Việt Nam, lần đầu tiên, 2 nông dân Phạm Thanh Hải và Phan Thiện Khanh ở huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ đã được “tuyển cử” sang tận nước bạn Brunei làm nông.
  • Công ty BASF Việt Nam phối hợp cùng Sở NN & PTNT, chi cục bảo vệ thực vật Đắk Nông và Viện Kỹ thuật và Khoa học Nông lâm nghiệp khu vực Tây Nguyên tổ chức Hội nghị chuyên đề “Giải pháp tăng năng suất bắp và canh tác cà phê bền vững” vào sáng 8.5.2014.
  • Sau gần 3 năm chính thức vận hành cho ra sản phẩm thương mại, Nhà máy Đạm Cà Mau đã sản xuất, kinh doanh đạt gần 2 triệu tấn phân đạm chất lượng cao.
  • Thay vì trồng 3 vụ lúa/năm, ở một số nơi bà con đã áp dụng giải pháp luân canh lúa- ngô, nhờ thế mỗi ha trồng ngô có thể cho thu 40 triệu đồng/ha.
  • Hội nông dân (ND) xã Tân Hưng, huyện Ba Tri phối hợp với Công ty Helvatas và Ban quản lý Dự án phát triển cây ca cao chứng nhận canh tác nông nghiệp bền vững (UTZ) tỉnh đã thành lập CLB ca cao chứng nhận UTZ với 21 thành viên, trồng 8,8ha ca cao.
  • “Bây giờ, sang nhất là có người nhà ở quê trồng lúa và gởi gạo lên Sài Gòn cho ăn, khỏi sợ gì hết!”, đó là tuyên bố “xanh rờn” của chị Ngọc Hạnh, giám đốc tiếp thị một doanh nghiệp mỹ phẩm lớn.
  • Mô hình hợp tác sản xuất ngô (bắp) giống, ngô thương phẩm có sự bao tiêu đầu ra của các doanh nghiệp tại vùng ĐBSCL đang đem lại hiệu quả cao. Hoạt động chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhờ đó cũng được đẩy mạnh.
  • Theo số liệu thống kê, đến năm 2012 Đà Lạt có 9.451ha đất canh tác. Điều đáng lưu ý là từ năm 2012 đến nay, diện tích đất nông nghiệp của Đà Lạt không còn mở rộng, thậm chí là đang giảm dần vì quá trình đô thị hóa.
  • Lên kế hoạch ngay từ đầu vụ, chọn giống phù hợp, quản lý cỏ dại kịp thời và triệt để, áp dụng các biện pháp bảo vệ thực vật đúng cách là bốn kỹ năng giúp người trồng ngô (bắp) có vụ mùa bội thu.
  • Công ty TNHH Dekalb Việt Nam (chi nhánh Tập đoàn Monsanto) vừa phối hợp cùng Sở NNPTNT Nghệ An khởi động Chương trình “Điểm chuyển giao tiến bộ kỹ thuật Dekalb” năm 2014.