Cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Dân mở lối đi, tai họa chực chờ

Nguyễn Hồng Sáng Thứ ba, ngày 15/12/2015 06:00 AM (GMT+7)
Tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 9.2014. Thời gian gần đây, dọc tuyến đường quan trọng này đã xuất hiện vô số các điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn do người dân tự ý phá dỡ rào chắn để sang đường, đi xe máy trên cao tốc...
Bình luận 0

Tiện lợi trước mắt...

Trong khoảng thời gian nửa giờ đồng hồ có mặt tại khu vực chân cầu vượt đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, thuộc địa phận khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, chúng tôi ghi nhận được hàng chục lượt người dân tay xách nách mang, dễ dàng đi qua lớp hàng rào bảo vệ đã được mở tung để ra đường cao tốc bắt xe khách.

Cũng tại chân cầu vượt này, có rất nhiều lái xe ôm, xe taxi túc trực hành nghề suốt từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Mỗi khi ô tô khách dừng đón, trả khách, hàng chục người đàn ông chạy ùa ra mời chào, chèo kéo, gây nên cảnh khá hỗn loạn, khiến nhiều xe ô tô đang chạy với vận tốc gần 100km/giờ phải đột ngột giảm tốc độ.

Nguy hiểm hơn, lực lượng xe ôm còn liên tục chở khách chạy ngược chiều từ vị trí này đến một trạm nghỉ chân cách đó 2km…

img

Lái xe ôm vô tư đón và chở khách chạy ngược chiều trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Hồng Sáng

Dừng xe gắn máy ngay lề đường cao tốc, ông Trần Văn Quảng - người dân huyện Bảo Yên (Lào Cai) vừa buộc lại bó củi, vừa chỉ tay về phía ngôi nhà gần đó bảo: “Nhà tôi ngay kia kìa, đi tắt đường này cho gần. Nếu đi theo hầm chui dân sinh phải ngót hai cây số”.

Còn ông Nguyễn Tiến Đài (xóm Đồng Danh, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, Yên Bái) thì cho biết, từ khi tuyến đường đưa vào khai thác, 20 hộ dân trong xóm, mỗi hộ có 1-2ha nương, hằng ngày vẫn phải phá rào đi tắt qua đường cao tốc để đến cánh đồng.

“Khi làm đường, chủ đầu tư đã hứa làm đường gom nhưng đến giờ vẫn chưa có. Vì thế, các hộ dân bắt buộc phải phá hàng rào để lấy đường đi thu hoạch mùa màng, trồng cây vụ đông” - ông Đài cho biết.

Tai họa chực chờ

"Đường cao tốc quy định chỉ cho xe ô tô lưu thông, vậy mà người đi bộ, xe gắn máy, gia súc, vật nuôi vẫn vô tư chạy thì có khác gì đường... làng”.

Lái xe Nguyễn Trường Giang

Đi dọc tuyến cao tốc từ tỉnh Phú Thọ đến địa phận tỉnh Lào Cai, người đi đường chứng kiến vô số đoạn hàng rào và tôn hộ lan bị người dân tự ý tháo ra để đi bộ, đi xe gắn máy qua, thậm chí thả rông vật nuôi trên đường. Tình hình mở lối đi trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai nghiêm trọng nhất là đoạn từ Yên Bái đến Lào Cai.

Anh Nguyễn Trường Giang, lái xe đường dài thường xuyên chạy từ Hải Phòng đi Lào Cai qua tuyến đường này, nhiều phen hú hồn bởi những chướng ngại vật  bất ngờ hiện ra như người đi bộ, gia súc chạy qua đường, xe gắn máy chạy ngược chiều đường cao tốc bất thình lình xuất hiện trước đầu xe. “Xe đang chạy tốc độ cao từ 80-100km/giờ thì lái xe sẽ rất khó xử lý nếu xảy ra tình huống bất ngờ” - anh Giang bức xúc.

Thiếu tá Vũ Đình Trụ - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng CSGT của tỉnh đã nắm được hiện tượng người dân tự ý phá hàng rào bảo vệ để ra đường cao tốc đón xe khách và việc một số người dân có hành vi đi xe gắn máy trên đường cao tốc. Tuy nhiên, lực lượng CSGT của tỉnh Phú Thọ không được phép vào con đường này để tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm, mà trách nhiệm đó thuộc về Cục CSGT.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã tham mưu với cơ quan cấp trên, trực tiếp là Cục CSGT về hướng xử lý các hiện tượng này, nhưng đến nay chưa có văn bản trả lời hay giao trách nhiệm cụ thể cho CSGT các tỉnh có đường cao tốc đi qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem