Cậu bé 8 tuổi nguy kịch sau 2 ngày ăn cua

Bạch Dương Thứ hai, ngày 15/05/2023 11:10 AM (GMT+7)
Chỉ sau 2 ngày ăn cua, cậu bé T.N.S (8 tuổi, ngụ Kiên Giang) phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng nguy kịch.
Bình luận 0
Cậu bé 8 tuổi nguy kịch sau 2 ngày ăn cua - Ảnh 1.

Bệnh nhi được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực chống độc. Ảnh: BVCC

Gia đình bé cho biết, sau 2 ngày ăn cua, bé bắt đầu phát sẩn ban khắp người và mắt kết mạc đỏ, môi hơi sưng, khám uống các kháng dị ứng tại địa phương không đỡ. Ngay hôm sau môi và niêm mạc miệng bắt đầu loét rộp lên khắp miệng.

Ngày tiếp theo, hốc mũi, cơ quan sinh dục bé bắt đầu loét. Bác sĩ kết luận bé bị hội chứng Steven Johnson và chuyển thẳng em lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM). Bé nhập viện trong tình trạng đã loét sưng nề tiến triển các lỗ tự nhiên cơ thể (môi, mũi, hốc tai, vùng kín, hõm nách, bẹn..)

Bệnh nhi thở mệt và nhiễm trùng da, nhiễm trùng huyết toàn thân nên được hỗ trợ thở máy, kháng sinh, Immunoglobulin tiêm truyền và chăm sóc da - niêm - mắt - sinh dục với chế độ vô trùng tuyệt đối.

Các bác sĩ cho biết, hội chứng Steven Johnson hiếm gặp nhưng lại rất nguy hiểm. Khi phát ban sẽ nổi mụn ngứa khắp người, các nốt mụn này vừa ngứa vừa đau khiến bé không ngủ được. Tình trạng viêm kết mạc mắt khiến thị lực giảm, màng kéo che kín khiến bé không mở nổi mắt.

Đặc biêt, tình trạng loét môi, miệng khiến bé không thể mở miệng để ăn uống, bắt buộc phải truyền cháo sữa bằng ống sonde dạ dày mỗi ngày 6 lần. Hốc mũi bị loét do dịch chảy ra, khô cứng lại làm bé khó thở…

Cậu bé 8 tuổi nguy kịch sau 2 ngày ăn cua - Ảnh 3.

Tình trạng dị ứng đã được cải thiện đáng kể sau 20 ngày điều trị. Ảnh: BVCC

Mặc dù rất khó khăn nhờ sự hội chẩn kịp thời từ ekip mắt, niệu dục, da liễu, chỉnh hình, phục hồi chức năng…, các y bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - chống độc đã từng bước khống chế nhiễm trùng, hồi phục làn da khô khéo đã kéo da non, đặc biệt cải thiện dần 5 giác quan sống còn của bé là thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác.

Sau hơn 20 ngày nằm viện, tình trạng dị ứng của bé đã cải thiện đáng kể, bé đã tự thở dễ dàng, các vết loét trong miệng đã đỡ nhiều, bé có thể tự ăn cháo. Các bác sĩ cảnh báo phụ huynh cần hết sức thận trọng, khi con bị bất kỳ dị ứng thuốc, thực phẩm nào mà điều trị ban đầu kém đáp ứng, kèm theo các dấu hiệu lạ cần đi cơ sở y tế để thăm khám kịp thời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem