Cầu thủ Việt Nam toàn cơ múi, Trung Quốc toàn hình xăm

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ ba, ngày 23/01/2018 11:05 AM (GMT+7)
Trên SINA vừa có những so sánh hài hước, nhưng cũng phần nào nói lên sự khác biệt giữa bóng đá trẻ Việt Nam và bóng đá trẻ Trung Quốc. Theo tác giả Liu Chao, các cầu thủ U23 Việt Nam khi cởi trần dễ nhận thấy là những cơ múi săn chắc, trong khi đó, các cầu thủ U23 Trung Quốc thì thường để lại những ấn tượng bằng những hình xăm chằng chịt...
Bình luận 0

“Bạn muốn chứng tỏ điều gì?” – Đó là tựa đề bài viết trên SINA của tác giả Liu Chao khi anh này so sánh giữa bóng đá trẻ Việt Nam và bóng đá trẻ Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2018. Tại giải đấu này, U23 Việt Nam lầm lũi bước vào bán kết khi lượt lượt hạ U23 Australia rồi U23 Iraq, còn U23 Trung Quốc, với tư cách chủ nhà, thắng 1 và thua 2 ở vòng bảng, đồng thời bị loại sớm.

img

CĐV bóng đá Trung Quốc khen cầu thủ Việt Nam cơ bắp và giàu thể lực.

Theo Liu Chao, thì chính niềm đam mê với trái bóng và thái độ tiếp cận giải đấu đã tạo ra sự khác biệt về thành công giữa hai đội tại VCK U23 châu Á 2018, bất chấp U23 Trung Quốc nhận được sự đầu tư cực lớn, thậm chí được gửi sang đá giải Hạng 4 nước Đức, trong khi lâu nay bóng đá Việt Nam vốn bị coi là đến từ một vùng trũng của thế giới túc cầu...

“Dễ nhận nhận thấy nhất, các cầu thủ U23 Việt Nam khi cởi trần, đều sở hữu những cơ múi săn chắc, có lẽ vì thế mà họ có thể chơi ngang ngửa suốt 90 phút với bất cứ đội bóng hàng đầu châu Á nào. Còn chúng ta, bạn sẽ thấy ấn tượng với những hình xăm chằng chịt, tôi không hiểu nó có ý nghĩa gì cả, nhưng rõ ràng nó không phải thứ quyết định trên sân”, Liu Chao viết.

“Khi cầu thủ số 4 của U23 Việt Nam (hậu vệ Bùi Tiến Dũng) sút thành công quả 11m và cởi áo ăn mừng, tôi thấy đó là cơ thể của một chiến binh thực sự. Còn nếu bạn nhìn He Chao hay Liu Yang, họ có vẻ ngổ ngáo, nhưng như những cái bóng trên sân. Bóng đá cần sự quyết tâm và hiệu quả, chứ không phải những hình ảnh bắt mắt”, Liu Chao nói thêm.

Theo quan sát, đa số các cầu thủ trong đội hình U23 Trung Quốc đều xăm hình, ít thì một vài hình ảnh ở cánh tay và bắp chân, nhiều thì toàn bộ cơ thể. Đây có lẽ là điều không quá khó hiểu, khi những năm gần đây, văn hóa xăm hình là thứ phổ biến tại Trung Quốc. Trong khi đó, đối với các cầu thủ trẻ Việt Nam, không nhiều cầu thủ xăm hình lên cơ thể, đặc biệt là khi xuất thân từ những lò đào tạo nghiêm khắc như HAGL, PVF, FLC Thanh Hóa hay Viettel...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem