Cây con độc lạ
-
Xin cấp phép nuôi rắn hổ mang thường nhưng Hợp lại nuôi hổ mang chúa vì biết là quý hiếm, bán được giá cao.
-
Vào khoảng 14h ngày 15/6, trong khi giở lưới vó bắt cá trên sông trước nhà, ông Huỳnh Chánh, ở ấp Tâm Thọ, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) đã bắt được con rùa biển lớn trong vó.
-
Bên trong chiếc lưới mùng được chắn kín kẽ, hàng triệu con ruồi lính đen đang đu mình trên những tấm bạt được cắt nhỏ treo lủng lẳng, số khác bay đen đặc cả một góc mùng, sẵn sàng bám lấy khi có người bước chân vào.
-
Theo Bộ NNPTNT, tôm hùm đất là loài thủy sinh nguồn gốc ngoại lai có hại, ăn tạp, sống rất khỏe, ưa đào hang, hoạt động về đêm và có sức chống chịu, thích nghi cao. Loài tôm này vừa phá hại lúa, tiêu diệt tôm bản địa, vừa có thể là nguồn gây bệnh cho các loài sinh vật khác.
-
Mấy ngày gần đây, thông tin loài tôm càng đỏ (tôm hùm đất) Trung Quốc ồ ạt tràn sang Việt Nam khiến dư luận hết sức lo ngại, bởi những mối đe dọa lớn của nó đối với môi trường và sản xuất nông nghiệp. Đáng nói, hoạt động kinh doanh mặt hàng cấm này chính là hành vi tiếp tay xâm hại sinh thái đang diễn biến rất phức tạp và rất khó kiểm soát.
-
Với tình yêu dành cho động vật, đặc biệt là giống chó bản địa, chị Lê Thị Hà (SN 1988, Hà Nội) đã quyết định mở trang trại nuôi chó Phú Quốc.
-
Vợ chồng ngư dân ở miền Tây đánh cá trên sông Cổ Chiên đã phát hiện, bắt được con cá lạ kích thước lớn, dài 2,3 m và nặng 150 kg, được cho là cá heo chuột quý hiếm.
-
Theo chủ dự án điện mặt trời, trong lúc san ủi mặt bằng rậm rạp dưới chân núi Cấm, các công nhân bắt được cặp rắn hổ mây khổng lồ.
-
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đang vào cuộc kiểm tra, xác minh một “đại gia” buôn bán nấm sở hữu một cây nấm chò quý hiếm có trọng lượng nặng đến 70kg.
-
Chủ nhân của cây khế có tuổi đời hàng trăm năm này cho biết nhiều người đến trả hàng trăm triệu đồng để sở hữu nhưng ông chưa muốn bán.