Chăn nuôi
-
Ngành chức năng Đồng Nai sẽ tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của khoảng 9.832 cơ sở chăn nuôi trên toàn tỉnh này.
-
Đồng Nai được biết đến là "thủ phủ" chăn nuôi với đàn lợn, gà lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, để thực thi Luật Chăn nuôi (đã có hiệu lực), UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định buộc hơn 3.000 cơ sở chăn nuôi phải di dời hoặc đóng cửa trước ngày 1/1/2025. Động thái này đang khiến nhiều hộ chăn nuôi như ngồi trên lửa.
-
Theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung có quy mô chuồng trại từ 500 đầu gia súc hoặc 20.000 đầu gia cầm trở lên phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường.
-
Theo Cục Chăn nuôi, chế biến đang là công đoạn đem lại lợi nhuận nhiều nhất trong chuỗi giá trị ngành chăn nuôi. Mặc dù vậy, các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao như thịt hun khói, giăm bông, xúc xích... mới chiếm khoảng 15 - 20%, còn lại chủ yếu là chế biến đơn giản, sơ chế.
-
Ngày 11/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định khu vực không được phép hoạt động chăn nuôi…
-
UBND huyện Than Uyên (Lai Châu) vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền và tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi…
-
UBND thành phố Lai Châu (Lai Châu) đã lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép hoạt động chăn nuôi…
-
Trong tâm thư gửi Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai đưa ra 4 nguyện vọng xin cứu nguy khẩn cấp cho ngành chăn nuôi.
-
Trước khó khăn về tài chính của người chăn nuôi, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai đã gửi tâm thư tới Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xin hỗ trợ người chăn nuôi.
-
Theo Bí thư Huyện uỷ Ba Vì Dương Cao Thanh, vấn đề môi trường trong chăn nuôi hiện nay đang rất cấp thiết. Thời gian qua, TP.Hà Nội đã có nhiều giải pháp nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để vấn đề này.