Chi phí tìm kiếm MH370 tốn kém nhất trong lịch sử

Thứ ba, ngày 08/04/2014 18:45 PM (GMT+7)
Chi phí cho tháng đầu tiên tìm kiếm MH370 vào khoảng 44 triệu USD, không kể chi phí chỗ ở cho nhân viên và cho các nhà phân tích,...
Bình luận 0
Công cuộc tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đến hôm nay đã tròn 1 tháng song vẫn chưa tìm ra manh mối nào.

Tính đến thời điểm này, chi phí tìm kiếm chiếc máy bay đã ngốn tới hàng trăm triệu USD, trở thành vụ tìm kiếm máy bay tốn kém nhất lịch sử với sự tham gia tìm kiếm từ 26 quốc gia trên thế giới.

img

Theo ước tính của hãng tin Reuters, một tháng tìm kiếm máy bay mất tích, ít nhất 44 triệu USD đã được chi cho việc triển khai các tàu quân sự và máy bay ở Ấn Độ Dương và Biển Đông của Australia, vùng biển của Trung Quốc, Hoa Kỳ và Việt Nam. Con số này dựa trên thống kê lực lượng quốc phòng với chi phí theo giờ của các loại tài sản, ước tính bởi các nhà phân tích quốc phòng và chi phí báo cáo của Lầu Năm Góc.

Chi phí cho tháng đầu tiên tìm kiếm MH370 vào khoảng 44 triệu USD đã vượt quá mức chi phí tìm kiếm chiếc máy bay AF447 của hãng hàng không Air France kéo dài 2 năm tại Đại Tây Dương năm 2009.

Con số 44 triệu USD chi phí tìm kiếm MH370 không bao gồm các tài sản quốc phòng được sử dụng bởi các quốc gia trong đó có Anh, Pháp, New Zealand và Hàn Quốc, và nhiều chi phí khác như máy bay dân sự, chỗ ở cho hàng trăm nhân viên và các chi phí cho các nhà phân tích tình báo trên toàn thế giới.

Anh đã gửi một tàu ngầm hạt nhân, tàu HMS Tireless, để hỗ trợ trong việc tìm kiếm, mà không tiết lộ vị trí trước đây của tàu.

Australia cho đến nay đã đóng góp khoảng một nửa chi phí, với tàu và máy bay làm nhiệm vụ trong khoảng ba tuần. Chỉ riêng con tàu HMAS Success của quốc gia này đã tốn tới hơn 500.000 USD mỗi ngày, theo công bố của Lực lượng Quốc phòng Australia (ADF).

Một số nguồn tin cho biết, những nỗ lực tìm kiếm MH370 khiến ADF phải chi ít nhất 800.000 USD mỗi ngày và thậm chí có thể nhiều hơn.

Hải quân Mỹ đã chi 3,6 triệu USD cho việc triển khai bộ định vị pinger và tàu ngầm tu hành trên một tàu chiến Australia, để tìm kiếm hộp đen ghi âm của chiếc MH370.

Lầu Năm Góc cho biết ngoài các bộ định vị hộp đen, Mỹ đã chi 3,3 triệu USD cho tàu thuyền và máy bay trong quá trình hoạt động để xác định vị trí của MH370.

Trung Quốc cũng đã chi khá nhiều cho hoạt động tìm kiếm do hầu hết hành khách trên chuyến bay là người Trung Quốc. Quốc gia này đã gửi tổng cộng 18 tàu, 8 máy bay trực thăng và 3 phi cơ đến các khu vực tìm kiếm khác nhau trong cuộc săn lùng kéo dài một tháng qua.

Theo tờ Global Times, ước tính, một chiếc Ilyushin Il-76 của Trung Quốc tham gia tìm kiếm sẽ tốn khoảng 10.000 USD một giờ nhiên liệu để duy trì hoạt động trên không, không bao gồm tiền chi cho bảo trì hoặc chỗ ở cho các phi hành đoàn.

Tàu chiến Trung Quốc sẽ có chi phí ít nhất là 100.000 USD một ngày để hoạt động và rất có thể nhiều hơn.
VOV (Theo VOV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem