Chiến sự Nga-Ukraine ngày 25/3: Ukraine tuyên bố tấn công tàu đổ bộ Nga; ông Biden tin đã có cách khiến ông Putin dừng lại

Tuấn Anh (Theo Alzaeera, CNN, Reuters) Thứ sáu, ngày 25/03/2022 09:36 AM (GMT+7)
Các nhà lãnh đạo thế giới đã gặp nhau tại Brussels để họp hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của NATO, Hội đồng châu Âu và G7 khi họ tìm cách điều chỉnh các phản ứng của mình trước hành động của Nga ở Ukraine. Tổng thống Mỹ Biden tin rằng, ông đã có cách để khiến Tổng thống Nga Putin dừng lại.
Bình luận 0

Biden và chủ tịch Ủy ban châu Âu nói rằng họ "đoàn kết lên án" Nga

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 25/3: Ukraine tấn công tàu đổ bộ Nga; ông Biden tin đã có cách khiến Tổng thống Putin dừng lại - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc họp NATO. Ảnh CNN

 

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết họ "thống nhất trong việc lên án hành động của Nga chống lại Ukraine" trong một tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo vào tối 24/3.

"Chúng tôi đoàn kết ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và chúng tôi thống nhất trong quyết tâm bảo vệ các giá trị chung của chúng tôi, bao gồm dân chủ, tôn trọng nhân quyền, hòa bình và ổn định toàn cầu và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, "tuyên bố viết. Tổng thống Mỹ Biden tin rằng, ông đã "có cách để khiến ông Putin dừng lại".

Trong số những nỗ lực mà các nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh, ông Biden và ông von der Leyen cho biết "Mỹ và Liên minh Châu Âu đang hỗ trợ công việc của các chuyên gia về tội ác chiến tranh, những người đang thu thập bằng chứng trên thực địa ở Ukraine," ngoài việc vạch ra những nỗ lực của họ về các vấn đề như an ninh lương thực và cứu trợ nhân đạo.

Biden nói rằng ông sẽ "thảo luận về Trung Quốc"

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các phóng viên rằng ông sẽ "thảo luận về Trung Quốc" với Hội đồng châu Âu trước khi đi vào cuộc họp với nhóm này ngày 24/3.

Sau khi chào Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, ông Biden được một phóng viên hỏi liệu ông có tin tưởng Trung Quốc hay không.

"Có", Biden trả lời, trước khi thêm "tốt, chúng tôi sẽ thảo luận về Trung Quốc. Tôi đã dành một khoảng thời gian với ông Tập Cận Bình và tôi hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội thảo luận về Trung Quốc ".

Ukraine tấn công các mục tiêu "giá trị cao" của Nga

Bộ Quốc phòng Anh cho biết các lực lượng Ukraine đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào "các mục tiêu có giá trị cao trong các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine, bao gồm một tàu đổ bộ và kho chứa đạn dược tại Berdyansk".

Trong bản cập nhật tình báo mới nhất, Bộ cho biết các cuộc tấn công như vậy sẽ buộc quân đội Nga phải "ưu tiên bảo vệ chuỗi cung ứng của họ và tước đi nguồn tiếp tế cần thiết cho các lực lượng".

Bộ này nói thêm: "Điều này sẽ làm giảm khả năng tiến hành các hoạt động tấn công của Nga và gây thêm thiệt hại cho tinh thần".

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 25/3: Ukraine tấn công tàu đổ bộ Nga; ông Biden tin đã có cách khiến Tổng thống Putin dừng lại - Ảnh 2.

Một hình ảnh vệ tinh Maxar cho thấy Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine vào ngày 22/3. Ảnh Maxar Technologies

Các công nhân tại nhà máy điện Chernobyl đang gặp rủi ro do pháo kích của Nga ở một thị trấn gần đó, IAEA cho biết

Theo Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi, các cuộc pháo kích của Nga gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã khiến nhân viên không thể luân chuyển đến và rời khỏi nhà máy.

Cơ quan quản lý của Ukraine nói với IAEA rằng các cuộc pháo kích đang gây nguy hiểm cho "ngôi nhà và gia đình của những nhân viên vận hành đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân" của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Tháng trước, các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát nhà máy điện Chernobyl ở miền bắc Ukraine, theo các quan chức Ukraine.

Tin tức ngày 24/3 được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các công nhân tại nhà máy điện cuối cùng đã có thể thay đổi ca làm việc và về nhà sau gần 4 tuần làm việc mà không cần thay đổi ca nào.

Zelensky nói rằng các lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Nga là "hơi muộn"

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 25/3: Ukraine tấn công tàu đổ bộ Nga; ông Biden tin đã có cách khiến Tổng thống Putin dừng lại - Ảnh 3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước Hội đồng châu Âu trong một đoạn video được đăng lên Facebook vào cuối ngày 24/3. Ảnh Chính phủ Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn các thành viên Hội đồng châu Âu đã đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Nga - nhưng nói rằng "đã hơi muộn".

Trong bài phát biểu trước Hội đồng Châu Âu được đăng trên Facebook vào tối muộn 24/3, ông Zelensky cho biết nếu các lệnh trừng phạt chỉ mang tính ngăn chặn, thì có khả năng Nga đã không xảy ra chiến tranh.

"Bạn đã chặn Nord Stream 2. Chúng tôi biết ơn bạn. Và đúng như vậy. Nhưng cũng đã hơi muộn. Bởi nếu đến kịp thời, Nga đã không tạo ra một cuộc khủng hoảng khí đốt. Ít nhất đã có một cơ hội", ông Zelensky nói với hội đồng.

Trong bài phát biểu của mình, ông Zelensky cảm ơn sự hỗ trợ của các quốc gia thành viên nhưng dừng lại ở việc cảm ơn Hungary, đồng thời kêu gọi Thủ tướng Hungary Viktor Orban "quyết định" về cách đối xử với Nga: "Bạn lưỡng lự không biết có nên trừng phạt hay không? Và bạn lưỡng lự không biết có nên cho vũ khí xuyên qua hay không? Và bạn lưỡng lự không biết có nên buôn bán với Nga hay không? Không có thời gian để do dự. Đã đến lúc phải quyết định rồi ".

Tổng thư ký NATO: Tôi nghĩ khó có khả năng xảy ra một cuộc chiến toàn diện giữa Nga và NATO

Khi cuộc chiến của Nga ở Ukraine tiếp tục diễn biến khó lường, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông cho rằng khó có khả năng xảy ra một cuộc chiến toàn diện giữa Nga và NATO.

Ông Stoltenberg nói với nhà báo kỳ cựu Christiane Amanpour của CNN rằng, các nước NATO đã đoàn kết thống nhất trong việc giảm khả năng xảy ra một cuộc chiến toàn diện.

Tuy nhiên, ông nói rằng tình hình trên thực địa ở Ukraine là "cực kỳ khó lường" và NATO đang phải đối mặt với một thực tế mới và phải chuẩn bị cho chặng đường dài.

Khi được hỏi về các báo cáo rằng Nga không chọn đường dây giao tiếp, Stoltenberg trả lời rằng điều đó là chính xác, và rằng "Người Nga chưa sẵn sàng, như tôi nói, để sử dụng những đường dây đó, nhưng chúng tôi cho rằng nếu có nhu cầu, họ sẽ có thể giao tiếp với chúng tôi. "

Ukraine cần 500 tên lửa Javelins và 500 tên lửa Stingers mỗi ngày

Ukraine đã cập nhật danh sách mong muốn mở rộng của mình về hỗ trợ quân sự bổ sung từ chính phủ Mỹ trong vài ngày qua, theo đó nước này cần thêm hàng trăm tên lửa phòng không và chống tăng so với yêu cầu trước đó, theo một tài liệu cung cấp cho CNN chi tiết các hạng mục cần thiết.

Ukraine đã đệ trình danh sách tương tự trong những tuần gần đây, nhưng một yêu cầu gần đây được cung cấp cho các nhà lập pháp Mỹ dường như phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất - với Ukraine cho biết họ cần gấp 500 chiếc mỗi loại, hàng ngày.

Danh sách mới được đưa ra trong bối cảnh người Ukraine tuyên bố rằng họ đang đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí khi quân đội Nga đang tăng tốc tấn công. Tuy nhiên một số quan chức Mỹ và NATO đã phản đối, đồng thời nhấn mạnh rằng nhiều viện trợ quân sự đang được đưa vào nước này.

Vào ngày 7/3, chưa đầy hai tuần cuộc chiến, Mỹ và các thành viên NATO khác đã gửi khoảng 17.000 tên lửa chống tăng và 2.000 tên lửa phòng không vào Ukraine.

Kể từ đó, các nước NATO, bao gồm cả Mỹ, đã giữ cho đường ống vũ khí và thiết bị được lưu thông, ngay cả khi Nga đe dọa nhắm mục tiêu vào các lô hàng.

Một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết, gói hỗ trợ an ninh trị giá 350 triệu USD cuối cùng đã được thông qua vào cuối tháng 2/2022 đã đến Ukraine trong vài ngày qua, trong khi hai gói tiếp theo với tổng trị giá 1 tỷ USD đã bắt đầu được chuyển đến.

Ngày 24/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết rằng "hệ thống áo giáp, đạn dược và vũ khí của chúng tôi đang chảy vào Ukraine". Quan chức quốc phòng Mỹ cũng cho biết sẽ có "nhiều chuyến bay trong nhiều ngày" để đưa thiết bị đến Đông Âu trước khi nó vào Ukraine tại nhiều cửa khẩu biên giới trên bộ.

Trong khi đó, ngày 23/3, Vương quốc Anh tuyên bố sẽ vận chuyển thêm 6.000 tên lửa, bao gồm cả vũ khí chống tăng và chất nổ hạng nặng cho Ukraine, cùng với khoảng 33 triệu USD hỗ trợ tài chính cho quân đội Ukraine.

Danh sách được cung cấp cho CNN nêu chi tiết một số nhu cầu cấp thiết khác bao gồm: máy bay phản lực, trực thăng tấn công và các hệ thống phòng không như S-300. Hai loại máy bay phản lực do Nga sản xuất được liệt kê trong tài liệu, trong đó có một loại được thiết kế để hỗ trợ trên không cho quân đội trên bộ. Ukraine đã yêu cầu 36 chiếc trong số mỗi chiếc, theo danh sách được cung cấp cho CNN.

Một số nhà lập pháp trong Quốc hội tin rằng Mỹ nên cung cấp cho Ukraine những vũ khí mà họ yêu cầu càng nhanh càng tốt. Nghị sĩ Jacky Rosen, một đảng viên Đảng Dân chủ từ Nevada, đã đến thăm Ba Lan và Đức vào cuối tuần trước để gặp gỡ các tổ chức xã hội dân sự giúp đỡ những người tị nạn Ukraine đã đến các quốc gia đó cũng như quân đội Mỹ đóng quân ở nước ngoài hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo. Rosen cho biết điểm thu được lớn nhất của bà từ chuyến đi là "cảm giác khẩn cấp".

Rosen nói với CNN: "Họ cần tất cả các công cụ để không chỉ sống sót sau chiến tranh mà còn để giành chiến thắng trong cuộc chiến, vì vậy, cho dù chúng tôi cung cấp cho họ đường không tới các căn cứ tên lửa, máy bay không người lái, tất cả sự hỗ trợ của quân đội".

Ukraine cho biết 3.343 người đã sơ tán vào ngày 24/3

Tổng cộng 3.343 người đã được sơ tán khỏi các thành phố của Ukraine thông qua các hành lang nhân đạo vào ngày 24/3, một quan chức cấp cao cho biết, ít hơn 4.554 người đã tìm cách trốn thoát vào ngày hôm trước.

Ukraine có thể đã tiến hành một cuộc tấn công thành công chống lại tàu Nga

Mỹ đánh giá rằng Ukraine có khả năng đã tiến hành một cuộc tấn công thành công nhằm vào các tàu Nga ở Berdiansk, theo một quan chức quốc phòng. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ loại vũ khí nào đã được sử dụng trong vụ tấn công.

Đánh giá này lặp lại một tuyên bố tương tự của Bộ Quốc phòng Anh, trong đó nói rằng các lực lượng Ukraine đã tấn công "các mục tiêu có giá trị cao" ở các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine, bao gồm một tàu đổ bộ và kho đạn tại Berdiansk.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 25/3: Ukraine tấn công tàu đổ bộ Nga; ông Biden tin đã có cách khiến Tổng thống Putin dừng lại - Ảnh 4.

Tàu Orsk, một tàu đổ bộ lớp Alligator thuộc Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga bị phá hủy vào ngày 24 /3 2022 tại cảng Berdiansk. Ảnh Hải quân Ukraine

Ngày 24/3, Ukraine cũng cho biết họ đã phá hủy Orsk, một tàu đổ bộ cập cảng Berdiansk trên Biển Azov. Video từ thành phố cho thấy những đám khói bốc ra từ khu vực bến tàu. Một ngày trước đó, hãng truyền thông RT của nhà nước Nga đã đưa tin về tàu Orsk ở cảng Berdiansk, nói rằng nó có thể chở 20 xe tăng hoặc 40 tàu sân bay bọc thép.

Lực lượng Chechnya giành quyền kiểm soát Tòa thị chính Mariupol: Kadyrov

Nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov nói rằng các lực lượng của ông đã giành quyền kiểm soát tòa thị chính ở Mariupol bị bao vây và treo cờ Nga.

Ông Karyrov cũng công bố một video sau đó nói rằng các lực lượng của Moscow "đã hoàn toàn giải phóng các khu dân cư ở phía đông thành phố".

Đoạn phim cho thấy một nhóm binh sĩ đang giương cao lá cờ mang hình ảnh của Kadyrov trên một tòa nhà bị hư hại. "Những người lính đã giương cao một lá cờ trên tòa nhà của văn phòng công tố quận Levoberejny, nơi cuối cùng được giải phóng", ông Kadyrov nói.

Al Jazeera không thể xác nhận các tuyên bố một cách độc lập.

Australia áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Belarus và gia đình ông vì ủng hộ Nga

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 25/3: Ukraine tấn công tàu đổ bộ Nga; ông Biden tin đã có cách khiến Tổng thống Putin dừng lại - Ảnh 5.

Tổng thống Belarus Lukashenko là một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Putin. Ảnh AFP

Australia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vì đã hỗ trợ Nga ở Ukraine, Bộ Ngoại giao Australia cho biết trong một tuyên bố ngày 25/3.

Theo tuyên bố, loạt biện pháp trừng phạt mới cũng nhắm vào 22 "nhà tuyên truyền và thông tin sai lệch của Nga", bao gồm các biên tập viên cấp cao của các hãng truyền thông Russia Today, Quỹ Văn hóa Chiến lược, InfoRos và NewsFront.

Những người khác bao gồm vợ của Lukashenko và con trai ông Viktor, người trước đây giữ các vai trò an ninh quốc gia cấp cao trong chính phủ.

Australia sẽ "tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt hơn nữa để gây ra những chi phí đáng kể cho những người ở Nga và Belarus, những người chịu trách nhiệm hoặc nắm giữ đòn bẩy quyền lực," Bộ Ngoại giao Australia nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem