Chiến sự Ukraine ngày 22/7: Nga ồ ạt tiến công 5 mặt trận, Ukraine 'khóa chặt' quân Nga ở Bakhmut

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ bảy, ngày 22/07/2023 10:14 AM (GMT+7)
Người Nga đã tiến lên trên 5 mặt trận, với 33 trận đụng độ diễn ra trên tiền tuyến trong 24 giờ qua nhưng khi tiến công mặt trận Tavriia, Moscow tổn thất gần 2 đại đội do hỏa lực dữ dội từ quân đội Ukraine, theo Pravda.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine ngày 22/7: Nga ồ ạt tiến công 5 mặt trận, Ukraine 'khóa chặt' quân Nga ở Bakhmut - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine bắn vào các vị trí của quân đội Nga. Ảnh IT

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố trên Facebook rằng, vào ngày 21/7, các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn khác vào lãnh thổ Ukraine, sử dụng 3 tên lửa hành trình Kalibr phóng từ biển, 4 tên lửa hành trình phóng từ mặt đất Iskander, 6 tên lửa hành trình Oniks, một tên lửa hành trình Kh-59 và một tên lửa dẫn đường phòng không từ hệ thống phòng không S-300.

Ngoài ra, các lực lượng Nga đã thực hiện 12 cuộc không kích và tiến hành 29 cuộc tấn công bằng các hệ thống phóng tên lửa vào các vị trí của quân đội Ukraine. Hậu quả là, các kho chứa ngũ cốc ở miền nam Ukraine và các cơ sở công nghiệp đã bị phá hủy và hư hại. Ngoài ra, hơn 70 tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng khác cũng bị phá hủy và hư hại. Ukraine cáo buộc, các cuộc tấn công của Nga đã khiến dân thường thiệt mạng và bị thương. Moscow bác bỏ cáo buộc nhắm vào dân thường.

Trên chiến trường, Ukraine tuyên bố, Nga tiếp tục tập trung nỗ lực chính vào các mặt trận Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. Trong suốt cả ngày, 33 cuộc đụng độ đã diễn ra trên tiền tuyến.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cảnh báo khả năng xảy ra các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích trên khắp Ukraine vẫn còn cao.

Về phần mình, Lực lượng Không quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tiến hành 13 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung nhân viên, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga, ba trong số đó nhắm vào các hệ thống tên lửa phòng không của đối phương.

Các đơn vị Lực lượng Tên lửa và Pháo binh cũng tấn công một nhóm nhân viên, vũ khí và thiết bị quân sự cũng như 2 khẩu pháo ở vị trí khai hỏa và một trạm tác chiến điện tử của Nga.

Đặc biệt, Lực lượng Phòng vệ Ukraine tuyên bố đang đẩy quân Nga ra khỏi mặt trận Tavriia. Ông Oleksandr Tarnavskyi, Tư lệnh Lực lượng Tác chiến và Chiến lược Tavriia tuyên bố: "Binh lính của chúng tôi đang đánh bật đối phương ra khỏi vị trí của chúng một cách có hệ thống. Chúng tôi đang tiến lên".

Các đơn vị pháo binh của Lực lượng Phòng vệ Ukraine trên mặt trận Tavriia tuyên bố đã thực hiện 1.316 lượt bắn. Tổn thất của Nga lên tới gần 2 đại đội. Ngoài ra, 24 đơn vị thiết bị quân sự của Nga cũng bị phá hủy bao gồm 1 xe tăng, 16 xe bọc thép, 2 lựu pháo Msta-B 2A65, 1 lựu pháo 2S1 Gvozdika, 1 pháo Giatsynt-B, 1 súng cối 2S4 Tyulpan và các phương tiện khác.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Quân sự phía Đông Ukraine Serhiy Cherevatyi ngày 21/7 cũng nhấn mạnh rằng, các lực lượng Ukraine đang tiến gần Bakhmut, tỉnh Donetsk bằng cách sử dụng các chiến thuật mới để đánh bật quân đội Nga khỏi vị trí của họ.

Báo cáo về tình hình ở Bakhmut, ông Cherevatyi nói rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến hành "những bước tiến rất có tính toán và dần dần, vì chúng tôi không có lợi thế về lực lượng và nguồn lực so với đối phương".

"Vì vậy, chúng tôi đang tận dụng tối đa khả năng cơ động, bao vây và nhiều cải tiến chiến thuật khác nhau để tiến công đồng đều và tự tin, hạn chế thương vong ở mức tối thiểu cho nhân viên của chúng tôi", ông Cherevatyi nói.

Vị quan chức Ukraine nhấn mạnh, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang tiến hàng trăm mét mỗi ngày, hàng km mỗi tuần và tin chắc rằng trong thời gian tới, “chúng ta sẽ nói về hàng chục km".

Ông cũng nhấn mạnh rằng, các chiến binh Ukraine ở mặt trận Bakhmut tiếp tục duy trì thế chủ động và gây sức ép với quân đội Nga, những người đang bị khóa chặt trong thế phòng thủ "tuyệt vọng".

Trước đó, vào ngày 20/7, Tư lệnh Lực lượng Mặt đất, Tướng Oleksandr Syrskyi tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine tiến 500 đến 1000 mét mỗi ngày ở Bakhmut. Vị tướng Ukraine cũng khẳng định thêm rằng mọi điều kiện hiện đã được tạo ra gần Bakhmut để giải phóng thành phố.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem